Hành hạ bé gái 7 tuổi, mẹ ruột và cha dượng lãnh án

(VOH) – Vì hay nghịch đồ và làm đổ cơm, bé gái 7 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng dung kìm, ống nhựa…đánh gây thương tích đến 21%.

Ngày 20/10, TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tú (23 tuổi) 5 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích, hành hạ con", bị cáo Lầu Y Lầu (25 tuổi) 2 năm tù về tội "Hành hạ con", nhưng cho hưởng án treo do đang mang thai và nuôi con nhỏ.

Theo cáo trạng, năm 2020, Tú kết hôn với Lầu Y Lầu và sống chung với nhau tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. Đến tháng 2/2022, Lầu đón con riêng của mình là bé L.Y.D, 7 tuổi, từ Nghệ An vào để sống chung.

Hành hạ bé gái 7 tuổi, mẹ ruột và cha dượng lãnh án 1
Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử. 

Quá trình sống chung, thấy bé gái thường nghịch đồ, lười ăn, hay đổ cơm đi, nên từ đầu tháng 7/2022 đến nay, Tú và Lầu nhiều lần đánh bé L.Y.D gây thương tích.

Cơ quan điều tra xác định Tú và Lầu đã nhiều lần dùng chân, tay, đoạn tre khô, ống nhựa cứng, dây sạc điện thoại, kìm, ống nhựa dẻo đánh vào người bé gái gây thương tích.

Đỉnh điểm, ngày 25/7, bé D. không ăn cơm, làm đổ cơm nên Tú sử dụng ống nhựa đánh nhiều cái vào mông, lưng, tay, chân làm bé gái thương tích 21%.

Đến ngày 27/7, chị Oanh người hàng xóm phát hiện vụ việc nên trình báo công an và đưa bé gái đi điều trị.

Qua kết quả giám định thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé L.Y.D là 24% (vùng đầu 2%; vùng đùi trái 2% và các vùng còn lại 21%).

Ngày 6/8, UBND huyện Đồng Phú đã tiến hành bàn giao bé về cho cha ruột (ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) nuôi dưỡng, chăm sóc.