Hiệp sĩ tóm gọn tên cướp giao cho công an

(VOH) - Chiều 13/11, đội “hiệp sĩ” Tân Bình đã bàn giao nghi can Nguyễn Phú Xuân Vinh (SN 1983, Q.3) cho Công an phường 2, quận Tân Bình xử lý theo pháp luật.

Trước đó vào khoảng 13h30 chiều 13/11, nhóm “hiệp sĩ” địa bàn quận Tân Bình gồm: Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Hoàng Văn Kiên cùng anh Phạm Hữu Phát (Cảnh sát bảo vệ nhà máy nước Thủ Đức) đang đi tuần tra. Trên đường đi phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Max có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Khi đến địa chỉ 64 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình thì nam thanh niên dừng xe thực hiện hành vi bẻ trộm cần gạt nước sau của ô tô hiệu Innova đang dừng trên đường.

Ngay lập tức, đội “hiệp sĩ” nhanh chóng lao tới khống chế nam thanh niên cùng tang vật giao cho Công an phường 2, quận Tân Bình xử lý. Tại cơ quan điều tra, nghi can khai tên Nguyễn Phú Xuân Vinh và thừa nhận hành vi của mình là . Nghi can Vinh từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an đang điều tra vụ việc.