Hòa Bình: Bắt 2 xe chở 100kg giun đất nhưng chưa thể xử phạt

VOH - Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) cho biết vừa bắt giữ 2 xe ô tô chở giun đất lưu thông trên quốc lộ 6 nhưng vẫn không thể xử phạt hành chính vì chưa có chế tài.

Sáng 28/8, Công an huyện Cao Phong xác nhận, tối ngày 27/8, Công an huyện đã thả 2 đối tượng vận chuyển giun đất trên tuyến Quốc lộ 6 (đoạn qua địa phận huyện Cao Phong). Đồng thời, tiêu hủy tang vật là 100kg giun đất do giun đã chết, có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Riêng 2 đối tượng vận chuyển giun đất cùng phương tiện là 2 xe ô tô, Công an huyện xin ý kiến tham mưu các cơ quan chuyên môn, tuy nhiên do chưa có chế tài nên chưa thể xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp trên.

Công an huyện tổ chức cho các đối tượng vận chuyển, thu mua giun đất tươi ký cam kết không tái phạm.

Hòa Bình: Bắt 2 xe chở 100kg giun đất nhưng chưa thể xử phạt 1
Xe ô tô chở giun đất tự nhiên - Ảnh: Công an huyện Cao Phong

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 27/8, tại Km 89+300 đường quốc lộ 6 (đoạn qua thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong), tổ công tác Ban chỉ đạo 389 huyện Cao Phong kiểm tra xe ô tô mang BKS: 50H-071.07 do ông Hoàng Văn Khánh (SN 1966, trú Hải Phòng) điều khiển.

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 10 thùng xốp chứa đầy giun đất tự nhiên.

Thời điểm kiểm tra, lái xe Hoàng Văn Khánh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Tại cơ quan công an, ông Hoàng Văn Khánh khai mua số lượng giun đất (32kg) tự nhiên của người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đang đem đi tiêu thụ thì bị kiểm tra.

Cùng ngày, trên quốc lộ 6 (đoạn qua thị trấn Cao Phong), tổ công tác tiếp tục kiểm tra xe ô tô BKS 28A-067.50 do tài xế Dương Sinh Quang (SN 1994, trú tỉnh Hòa Bình) điều khiển.

Tổ công tác phát hiện trên ô tô có 70kg giun đất tươi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế Dương Sinh Quang khai bản thân làm nghề lái xe dịch vụ, ngày 27/8 được bà Trần Thị Hoa (SN 1969, trú huyện Kim Bôi, Hòa Bình) thuê chở vào huyện Cao Phong để đi thu mua giun đất tự nhiên của người dân đem bán.

Hành vi đánh bắt giun đất bằng thiết bị kích điện có thể làm hủy hoại môi trường sinh thái, suy giảm chất lượng đất và tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp.