Hot tiktoker Hải Idol lĩnh hơn 2 năm tù vì gây rối trật tự và trốn thuế

VOH - Từng nổi tiếng trên mạng xã hội với các livestream bán hàng và hình ảnh "vượt khó", "vượt khổ", Phạm Đức Hải bị TAND huyện Gia Lộc tuyên phạt 2 năm 4 tháng tù vì gây rối trật tự công cộng.

Chiều 30/5, Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đưa ra phán quyết đối với Phạm Đức Hải (29 tuổi, trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc), người được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội qua các tài khoản như “Hải Idol vượt khó”, “Hải Idol vượt khổ”, “AeLimited Chính Hãng”.

doan xe
Đoàn xe đám cưới dừng giữa đường để chụp ảnh, quay phim - Ảnh: Cắt từ clip

Theo cáo trạng, Hải hoạt động kinh doanh bán quần áo qua Facebook, TikTok... và thuê một đội ngũ truyền thông gồm ba người để xây dựng hình ảnh cá nhân, tạo hiệu ứng tương tác nhằm phục vụ mục tiêu bán hàng.

Ngày 21/4/2024, lợi dụng lễ cưới của một nhân viên cũ là Nguyễn Văn Năm, Hải Idol đã dàn dựng kịch bản quay phim để gây chú ý trên mạng.

Cụ thể, Hải cho mượn 4 xe sang (BMW, Mercedes, Land Rover và Porsche), đồng thời chỉ đạo dừng xe giữa đường để chụp ảnh, quay video.

Tại thời điểm diễn ra sự việc, đoàn xe rước dâu đã đỗ giữa đường trục Bắc – Nam, nhiều xe còn đỗ sai làn, gây ách tắc giao thông. Toàn bộ sự việc được đội truyền thông quay phim, chụp ảnh, livestream phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Hội đồng xét xử nhận định Hải là người chủ mưu, xúi giục và giữ vai trò chính trong vụ việc, có động cơ cá nhân nhằm câu view, tạo hiệu ứng lan truyền.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện hành vi trốn thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng online của Hải, qua đó củng cố thêm căn cứ buộc tội.

Cùng với Hải, những người liên quan cũng bị xử lý nghiêm như Vương Đình Trường (người livestream): 2 năm tù, Nguyễn Văn Năm, Phạm Ngọc Phong: 12 tháng cải tạo không giam giữ; Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Duyên: bị phạt hành chính, mỗi người 15 triệu đồng

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với các cá nhân sử dụng mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, bất chấp quy định pháp luật và trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng internet để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Bình luận