Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Phạm Thị Thanh (sinh năm 1954), Giám đốc Công ty cổ phần khai thác đá Thanh Sơn và Công ty TNHH Thiên Phúc, đã cấu kết với Nguyễn Tiến Nam (kế toán, sinh năm 1984) để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Hai doanh nghiệp này được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến đá vôi xây dựng. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào sản xuất, bà Thanh đã biến doanh nghiệp thành nơi “xuất xưởng” hóa đơn khống để cung cấp cho các công ty có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào.
Mỗi khi có "khách hàng" cần mua hóa đơn, bà Thanh sẽ giao sổ hóa đơn cho Nam tự điền thông tin. Sau đó, chính bà ký tên và đóng dấu. Tiền giao dịch được chuyển qua tài khoản doanh nghiệp để che giấu dấu vết, hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Nam và một số cộng sự sẽ rút tiền và “lại quả” cho bên bán.

Tổng cộng 99 hóa đơn đã được xuất khống cho 56 doanh nghiệp tại Thanh Hóa và Nghệ An – số tiền tương đương nhiều chục tỷ đồng, theo xác minh của cơ quan chức năng.
Với các hành vi rõ ràng cấu thành tội danh, Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự. Mức phạt cho hành vi này có thể lên tới 10 năm tù và phạt tiền đến 500 triệu đồng tùy mức độ.
Không chỉ gây thiệt hại ngân sách, những “nhà cung cấp hóa đơn khống” như Phạm Thị Thanh còn tạo ra sự bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh. Khi doanh nghiệp chân chính chật vật tuân thủ nghĩa vụ thuế thì một bộ phận khác lại “lách luật” để giảm chi phí, làm méo mó cạnh tranh, gây xói mòn lòng tin vào hệ thống pháp lý.