Tối 16/8, luật sư Quách Trọng Phú – người bào chữa cho bị can Trần Văn Tâm, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Cà Mau) cho biết, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 đã ban hành quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, cho ông Tâm được bảo lĩnh.
Theo quyết định, bị can Tâm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt, có nhân thân tốt, địa chỉ cư trú rõ ràng, đồng thời gia đình có đơn xin bảo lĩnh nên không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam.
Ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau từng mở phiên phúc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm 7 năm tù đối với ông Tâm. HĐXX nhận định quá trình tố tụng sơ thẩm có nhiều thiếu sót, như không lấy lời khai, không đưa đại diện pháp luật của trường vào tham gia để xác định thiệt hại thực tế, dẫn đến vi phạm tố tụng.
Hồ sơ thể hiện, trong năm học 2022–2023, khi nhà trường thiếu thiết bị, ông Tâm đã tận dụng tay nghề thợ hàn, tự chế tạo kệ đựng hồ sơ, kệ ti vi, ghế thang bằng kẽm… phục vụ giảng dạy. Để hợp thức hồ sơ quyết toán, ông đã mượn hóa đơn của ba doanh nghiệp với số tiền trên 17 triệu đồng, trong khi chi phí thực tế thấp hơn. Cơ quan tố tụng xác định số tiền ông Tâm hưởng lợi không đúng quy định là 10,7 triệu đồng.
Tháng 2/2025, TAND huyện Ngọc Hiển cũ xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Sau đó, ông Tâm kháng cáo.
Theo Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội “Tham ô tài sản” có khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù nếu giá trị tài sản chiếm đoạt từ 2 triệu đến dưới 100 triệu đồng và gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp có tình tiết tăng nặng, mức án có thể lên đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Hiện vụ án đang được các cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra lại để làm rõ toàn bộ tình tiết.



