Huỳnh Ngọc Sĩ lãnh án 20 năm tù

(VOH) - Sau hơn 2 ngày làm việc, sáng nay (1/9), phiên tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét kháng cáo của bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố về tội “Nhận hối lộ” đã tuyên án.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan Nhà nước, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với chính quyền, ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và gây tác hại xấu về mặt xã hội. Tuy nhiên, tại phiên tòa, gia đình bị cáo Sĩ đã tự nguyện nộp 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả, đồng thời xét bị cáo và gia đình từng tham gia cách mạng, có đóng góp một phần công lao cho đất nước, nên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát, sửa bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng chấp thuận một phần kháng cáo của bà Phan Thị Lịch Sa (vợ bị cáo Sĩ), quyết định giải tỏa lệnh kê biên đối với 1 trong 2 căn nhà để đảm bảo thi hành án./.