Kẻ cướp bị đặc nhiệm khống chế ở trung tâm Sài Gòn

(VOH) – Tên cướp phát hiện cô gái ngồi trên xe có túi xách nên áp sát, giật phăng thì bị hình sự đặc nhiệm truy bắt, khống chế.

Thái tại cơ quan điều tra

Rạng sáng ngày 13/4, trên đường tuần tra kiểm soát, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 phát hiện ở khu vực trung tâm người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Người đàn ông sau khi lòng vòng nhiều tuyến đường thì phát hiện cô gái ngồi trên xe máy trên đường Đặng Trần Côn (phường Bến Thành, quận 1) liền áp sát giật phăng túi xách.

Cô gái đang lúng túng thì kẻ cướp đã rú ga bỏ chạy, phía sau lực lượng đặc nhiệm truy đuổi “sát gót”. Phóng xe với tốc độ cao trên nhiều tuyến đường, nhiều lần trinh sát vượt lên áp sát nhưng bị tên cướp ép xe.

Chiếc túi xách sau đó đã được trả cho người dân

Khi đuổi đến đường Bùi Thị Xuân, (phường Bến Thành, quận 1) cảnh sát vượt lên ép xe tên này vào lề rồi tung chân đá khiến tên cướp văng xuống đường.

Tại cơ quan điều tra, người này khai tên là Nguyễn Ngọc Thái (31 tuổi, ngụ quận 5).

Chiếc túi xách có chứa điện thoại, 5 triệu đồng và giấy tờ sau đó đã được trả lại cho nạn nhân.