Chờ...

Kẻ sát hại, hiếp dâm người phụ nữ bán vé số ở Long An lãnh 26 năm tù

VOH - Ngày 26/6, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phương 20 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội hiếp dâm, 3 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hình phạt 26 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2022, Lê Văn Phương (24 tuổi; ngụ huyện Châu Thành) và chị T. (37 tuổi, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) quen biết nhau. Cả hai cùng đi bán vé số ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành (Long An) nảy sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ với nhau.

Chiều 7/2/2023, Phương tổ chức nhậu với nhóm bạn, sau đó tiếp tục đi xe đạp đến một quán nhậu để uống bia. Lúc này, chị T. cũng đi bộ đến quán và ngồi uống bia một mình gần bàn với Phương.

Đến gần nửa đêm, cả 2 ra về. Phương đem theo bia đến một quán nước mía gần công viên ở thị trấn Tầm Vu thì gặp chị T. nên cả 2 cùng nhậu tiếp với nhau.

Trong lúc nói chuyện, chị T. nói do Phương lấy trộm chậu cây kiểng của một cửa hàng phân bón đối diện công viên, nên chủ cửa hàng không cho chị T. ngủ ghế đá phía trước.

giet-nguoi-ban-xe-so
Bị cáo Lê Văn Phương tại cơ quan điều tra 

Đến khoảng 1 giờ ngày hôm sau, chị T. đi qua cửa hàng phân bón định gọi cửa nói rõ sự việc thì Phương cũng đi theo. Do trời khuya, không ai mở cửa.

Lúc này giữa chị T. và Phương xảy ra mâu thuẫn. Phương đẩy chị T. lùi về sau khiến chị này bị vướng vào chậu cây rồi té ngã. Phương dùng chân đạp, đè, chèn ép vào vùng cổ của Trinh dẫn đến tử vong và lấy số tiền 1.205.000 đồng, 149 tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng (tổng cộng 2.695.000 đồng) trong túi áo khoác của Trinh bỏ vào túi quần short.

Thấy chị này vẫn bất động, Phương nghĩ chị T. say rượu nên thực hiện hành vi xâm hại tình dục với nạn nhân. Phương lấy xe đạp về nhà, bỏ mặc chị T.

Đến sáng, người dân đi tập thể dục phát hiện chị T. tử vong. Qua trích xuất camera, lực lượng công an mời Phương làm việc. Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị xét xử Phương mức án chung thân về tội giết người, 2-3 năm về tội hiếp dâm và 3-4 năm về tội cướp tài sản.

HĐXX nhận định Phương có kết luận giám định bị chậm phát triển tâm thần mức độ trung bình; trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phương hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau khi phạm tội, bị cáo thành thật khai báo, tích cực vận động gia đình bồi thường, khắc phục một phần hậu quả.

Sau khi nghị án HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phương 20 năm tù tội giết người, 3 năm tù tội hiếp dâm, 3 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt 26 năm tù.