Kháng nghị tăng án trùm "trường gà"

(VOH) - Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cho biết vừa có văn bản kháng nghị, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với 2 bị cáo Nguyễn Hoàng Kiệt (SN 1972, tự "Cu Đĩ", ngụ quận Bình Thạnh) và Lê Quốc Cường (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Từ năm 2013, Kiệt tổ chức xóc đĩa và đá gà ở một khu đất trống trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh. "Trường gà" của Kiệt được tổ chức nghiêm ngặt, có đàn em canh gác và có camera giám sát để tránh bị phát hiện.

Vào trưa 9/5/2015, Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh ập vào bắt quả tang Kiệt cùng đàn em đang tổ chức đánh bạc. Lực lượng chức năng thu giữ 31 triệu đồng trên chiếu bạc, 3 triệu tiền xâu, camera cùng nhiều hung khí như mã tấu, kiếm Nhật, 35 viên đạn.

Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt Kiệt mức án 5 năm 6 tháng tù, Cường 3 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". 11 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù giam với cùng tội danh.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Kiệt (giữa) cùng đồng bọn tại phiên xử sơ thẩm

Theo nhận định của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử Kiệt không nhận tội, không thành khẩn khai báo, không có tình tiết giảm nhẹ nào.

Việc Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt Kiệt và Cường mức án trên là quá nhẹ, không đủ sức răn đe, phòng ngừa. Từ đó, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM quyết định kháng nghị tăng án đối với hai bị cáo này.