Kho hàng chứa thức ăn tôm giả hơn 37 tấn bị phát hiện tại Bạc Liêu

THANH HÓA - Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ sản xuất hàng giả là thức ăn nuôi tôm với quy mô lớn vừa phát hiện tại xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình.

Trước đó, vào ngày 6-6, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Vĩnh Bình bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang ông Dương Văn Hòa (sinh năm 1949, ngụ tại xã Vĩnh Bình) đang trực tiếp thực hiện hành vi sản xuất thức ăn tôm giả.

Các sản phẩm làm giả nhái theo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường, bao gồm các loại thức ăn dành cho tôm sú, tôm càng xanh và tôm thẻ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 35 bao thức ăn đang trong quá trình đóng gói và 55 bao đã hoàn thành, với tổng khối lượng khoảng 1,8 tấn.

kho hang
Ảnh: TTXVN

Mở rộng kiểm tra kho chứa hàng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ hơn 1.800 bao thức ăn giả, tổng trọng lượng hơn 36 tấn. Ngoài ra, nhiều thiết bị, máy móc và nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất cũng bị tạm giữ.

Qua làm việc, ông Dương Văn Hòa khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Theo lời khai, ông đã tự mua nguyên liệu trôi nổi, đầu tư máy móc, thiết bị rồi tổ chức sản xuất thức ăn tôm giả để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, giám định chất lượng và làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi "sản xuất hàng giả là thực phẩm" theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Nếu bị kết luận có tội, đối tượng có thể đối mặt với hình phạt lên tới 15 năm tù.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh ngành thủy sản là lĩnh vực kinh tế chủ lực của tỉnh Bạc Liêu.

Việc sản xuất và tiêu thụ thức ăn tôm giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng mà còn đe dọa đến chất lượng nuôi trồng, an toàn thực phẩm và uy tín của ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Bình luận