Khởi tố 14 đối tượng cá độ bóng đá hơn 80 tỷ đồng

(VOH) – Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn, hoạt động tinh vi bằng điện thoại di động.

Ngày 24/12, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can đối với 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 80 tỷ đồng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các bị can Trần Văn Thọ (43 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (40 tuổi) và Nguyễn Quốc Hiến (47 tuổi, cùng trú ở thị xã Buôn Hồ) được xác định là 3 đối tượng cầm đầu trong đường dây này.

Xem thêmVụ sản xuất tân dược giả quy mô lớn: Khởi tố 6 bị can

Khởi tố 14 đối tượng cá độ bóng đá hơn 80 tỷ đồng 1
Cơ quan công an khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh bạc 80 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 10/12, Công an thị xã Buôn Hồ đã huy động lực lượng, đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên. 

Quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 33 điện thoại di động, nhiều sổ sách ghi chép, thẻ ATM và các công cụ, phương tiện liên quan phục vụ việc đánh bạc.

Những người trong đường dây không trực tiếp giao dịch mà dùng điện thoại nhắn tin trao đổi, cá cược bóng đá ăn tiền. 

Đường dây này đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng 400 triệu đồng/ngày. Tổng số tiền đã giao dịch đến thời điểm bị phát hiện, xử lý ước tính hơn 80 tỷ đồng. 

Để tránh cơ quan chức năng phát hiện, các nghi can thường xuyên thay đổi sim rác điện thoại, xoá tin nhắn hàng ngày và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.