Khởi tố 2 bị can tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

(VOH) - Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, đều ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Chiều 22/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ (SN 1980) và Lê Văn Danh (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, đều ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang).
Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh đều ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Liên quan đến vụ việc hàng chục người trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Ghi, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào sáng 18/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú xác định trong số 40 người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, có 6 người do Lệ và Danh tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia từ trước đó.

Khoảng đầu năm 2022, Lệ được một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch ở Campuchia câu móc đưa người sang Campuchia trái phép. Lệ tiếp tục câu móc Danh tham gia. Theo thỏa thuận, cứ đưa 1 người sang Campuchia thì người đàn ông ở Campuchia sẽ trả cho Lệ 300.000 đồng, còn Lệ sẽ trả tiền công cho Danh 100.000 đồng/người.

Từ khi tham gia đưa người đến nay Lệ và Danh đã đưa trót lọt rất nhiều lần, nhiều người sang Campuchia. Trong đó ngày 25/4, Lệ cùng con ruột là Nguyễn Văn Hùng (17 tuổi) đưa trót lọt 3 người sang Campuchia. Ngày 28/4, Lệ và Danh đưa trót lọt 5 người sang Campuchia. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.