Khởi tố phụ huynh dọa chém giáo viên, bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi

(VOH) – Công an huyện Hương Sơn ngày 2/11 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Điệp, người mang dao đến trường đe dọa và bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi.

Ngày 31/10, Võ Văn Điệp (42 tuổi, ngụ tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) có hành vi xách dao xông vào trường đe dọa nhiều giáo viên, hiệu trưởng là ông Phan Đình Thống cũng bị đe dọa và bị bắt quỳ xin lỗi.

Khởi tố phụ huynh dọa chém giáo viên, bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi 1
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VNN

Nguyên nhân ban đầu do Trường tiểu học Sơn Lâm nơi hai con của Điệp theo học có gửi giấy mời phụ huynh các học sinh chưa đóng tiền bảo hiểm bắt buộc đến gặp để trao đổi thông tin. Trong buổi chào cờ sáng 31/10, hai con của Điệp và một số học sinh được nhà trường mời đứng lên hỏi thăm phụ huynh đã nhận được giấy mời chưa.

Võ Văn Điệp khi đến đón con vào chiều cùng ngày đã có các hành vi trên.

Điệp thừa nhận toàn bộ hành vi của mình tại cơ quan chức năng.

Chiều 2/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Điệp để điều tra về hành vi "làm nhục người khác". Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.