Khởi tố, tạm giam Bí thư xã giết người, đốt xác tại Đắk Nông

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định nghi phạm có hành vi giết người, tạo hiện trường giả trong vụ án này chính là Đỗ Văn Minh.

Hôm nay (12/5), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 117 ngày đối với Đỗ Văn Minh (49 tuổi, trú tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà.

Đỗ Văn Minh bị khởi tố theo khoản 1, Điều 123 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện trường vụ đốt xe - Ảnh: TTO

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định nghi phạm có hành vi giết người, tạo hiện trường giả trong vụ án này chính là Đỗ Văn Minh. Một kịch bản nhằm đánh lừa cơ quan điều tra, cơ quan bảo hiểm và dư luận xã hội đã được đối tượng lên kế hoạch một cách tinh vi.

Sau khi sự việc xảy ra, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà của đối tượng và một lễ tang cùng thủ tục chôn cất đã được tiến hành ngay sau đó dành cho người xấu số.

Tuy nhiên, người nằm dưới ngôi mộ này lại là anh Trần Nho Vương, sinh năm 1995, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng là cháu vợ của Đỗ Văn Minh, không phải là người có tên trên bia mộ.

Đánh giá đây là một vụ án phức tạp và tinh vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra phá án.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, đối tượng Đỗ Văn Minh do vướng vào nợ nần nên đã nghĩ ra chiêu trò mượn xác người khác giả chết để vợ con được hưởng khoản tiền bảo hiểm lên tới 18 tỷ đồng mà đối tượng đã mua từ đầu năm 2020 với số tiền đã đóng là hơn 200 triệu đồng. Sau khi đào trộm mộ lấy xác người khác không thành, Đỗ Văn Minh đã nghĩ tới việc sát hại người cháu vợ là Trần Nho Vương.

Đây là vụ án được dư luận, quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. UBND tỉnh Đắk Nông đã kịp thời biểu dương thành tích của Ban chuyên án bằng hình thức thưởng nóng 200 triệu đồng ngay sau buổi họp báo. Công an tỉnh Đắk Nông đang tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ án theo quy định của pháp luật.