Khởi tố thêm 01 giám đốc đưa hối lộ liên quan đến vụ án “chuyến bay giải cứu”

(VOH) - Ông Trần Hồng Hà, Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế Sao Việt vừa bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ".

Mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, chiều 28/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Trần Hồng Hà về tội "Đưa hối lộ" trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao.

Bị can Trần Hồng Hà, sinh năm 1972, Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế Sao Việt.

Bị can Trần Hồng Hà
Bị can Trần Hồng Hà

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 28/10/2022 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Trần Hồng Hà. 

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 27/10, Cơ quan an ninh điều tra cũng bắt tạm giam ông Tào Đức Hiệp (nguyên giám đốc Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam) và bà Lê Thị Ngọc Anh (chuyên viên phòng nhà khách, Vụ lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương), cũng liên quan tới vụ án này.

Ông Hiệp bị điều tra về tội đưa hối lộ, còn bà Ngọc Anh bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án “chuyến bay giải cứu” - đưa công dân từ nước ngoài về Việt Nam trong đại dịch Covid-19, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 25 bị can gồm nhiều quan chức, cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ... để làm rõ các tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay là ông Tô Anh Dũng - thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị điều tra về tội nhận hối lộ.

Tại họp báo Chính phủ hồi tháng 6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, có gần 2.000 chuyến bay giải cứu trong các đợt dịch vừa qua.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đặc điểm của các bị can trong vụ án là nhiều cán bộ, đảng viên, lãnh đạo phạm tội do lợi dụng chính sách để trục lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Bộ Công an xác định có chuyến bay các bị can thu lợi hàng tỉ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỷ đồng, hàng trăm nghìn USD.