Khởi tố vụ án nam sinh bị hành hung đến chết não

VOH - Công an đã khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.

Ngày 27/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích”, để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của cá nhân liên quan vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, tình trạng sức khỏe nguy kịch, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.

Quyết định khởi tố vụ án được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên ký ngày 26/3.

Khởi tố vụ án nam sinh bị hành hung đến chết não 1
Nam sinh được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Người thân nạn nhân cung cấp

Ngày 17/3, nam sinh tên N.H.Đ. (14 tuổi, học lớp 8 Trường THCS Việt Hưng, Long Biên) bị đánh chấn thương sọ não khi đang chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật (phường Việt Hưng).

Người nhà nam sinh thuật lại tại sân bóng rổ, cháu Đ. xảy ra mâu thuẫn với cháu K. (12 tuổi), K. sau đó gọi anh trai (16 tuổi) và bố ra. K. cùng anh trai đánh cháu Đ. đến bất tỉnh.

Đ. được đưa đi cấp cứu và được phẫu thuật hai lần. Người thân nạn nhân cho biết bác sĩ chẩn đoán cháu Đ. bị chấn thương sọ não, tiên lượng xấu.

Công an quận Long Biên đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Trưa 26/3, mẹ của Đ. là chị Nguyễn Thị Lan đã xin chuyển con trai từ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiện chăm sóc.