Lâm Đồng chuyển giao 2 gấu ngựa để thả về tự nhiên

(VOH)- Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành chuyển giao một cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt khoảng 18 năm đến Trạm Cứu hộ gấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Đây là con gấu thứ hai của Lâm Đồng được người dân tự nguyện chuyển giao để thả về tự nhiên. Trong tuần trước, một cá thể gấu ngựa cũng đã được tổ chức Free the Bears tiếp nhận và chuyển giao về Trạm cứu hộ (Vườn Quốc gia Cát Tiên).

 Gấu ngựa vừa được chuyển giao cho Trạm Cứu hộ gấu để thả về tự nhiên (Vườn Quốc gia Cát Tiên).

Với hai cá thể gấu vừa được chuyển giao trong nữa đầu tháng này, thì số gấu bị nuôi nhốt ở Lâm Đồng đã giảm xuống còn 6 cá thể. Các cơ quan chức năng cùng các tổ chức đang tiếp tục nỗ lực để vận động để người dân chuyển giao số gấu còn lại này để tả về tự nhiên, nhằm sớm đưa Lâm Đồng trở thành địa phương không tình trạng nuôi nhốt gấu.

Theo ghi nhận của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên-ENV, hiện đã có 22 tỉnh thành trong cả nước không còn tình trạng nuôi nhốt gấu.