Làm giả giấy tờ xe: Hàng loạt cán bộ Tiền Giang, Kiên Giang lãnh án tù

KIÊN GIANG - Ngày 5/8, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã xét xử 24 bị cáo trong vụ án liên quan đến việc làm giả giấy tờ mua bán xe.

Các bị cáo, trong đó có nhiều cán bộ cấp xã tại tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang, đã bị tuyên án với các tội danh "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ".

Lam-Gia
Nhiều bị cáo nguyên là cán bộ UBND, Công an cấp xã của tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang bị lãnh án tù vì có liên quan đến vụ án làm giả giấy tờ mua bán xe - Nguồn: Báo Lao động

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, bị kết án 16 năm tù. Lưu Tấn Tài, một người làm dịch vụ đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Tiền Giang, bị phạt 14 năm tù. 22 bị cáo còn lại, bao gồm nhiều cán bộ công an và UBND các xã, thị trấn, nhận án phạt từ 2 đến 16 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 4/2023, Lưu Tấn Tài và các đồng phạm đã lợi dụng chủ trương chuyển đổi số và làm sạch dữ liệu đăng ký xe để hợp thức hóa các xe không rõ nguồn gốc. Nhóm này đã câu kết với nhiều cán bộ công an và UBND cấp xã để chỉnh sửa thông tin trên hệ thống đăng ký xe, bỏ qua quy trình và thủ tục chính thống. Các xe này sau đó được bán lại để thu lợi bất chính.

Điều đáng quan ngại là nhiều trong số các bị cáo từng là lãnh đạo cấp xã và thị trấn, với một số thu lợi bất chính lên đến hơn 400 triệu đồng. Vụ án này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm mất niềm tin của người dân vào cơ quan nhà nước.

Qua vụ việc này, người dân cần nâng cao cảnh giác với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giấy tờ và tài sản. Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của cộng đồng.

Bình luận