Chờ...

Cựu giám đốc CDC Đắk Lắk nhận án 3 năm tù

ĐẮK LẮK - Chiều 5/8, phiên tòa xét xử đối với cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC Đắk Lắk) và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đã tuyên án.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt:  bị cáo Trịnh Quang Trí (54 tuổi, cựu giám đốc CDC Đắk Lắk) 3 năm tù; Trần Thị Nguyên Hằng (44 tuổi, nguyên nhân viên khoa xét nghiệm) 5 năm tù; Trần Thanh Mỹ (54 tuổi, nguyên trưởng phòng tài chính - kế toán) 4 năm tù.

Riêng ông Đặng Minh Tuyết (48 tuổi, nguyên phó khoa xét nghiệm) bị phạt mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. 

Cùng tội danh trên, bị cáo Đinh Lê Lê Na (34 tuổi, nguyên nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á) nhận mức án 2 năm 9 tháng tù.

cac bi cao
Các bị cáo tại phiên tòa

Tại phần tranh luận, về cáo buộc mình nhận tiền hoa hồng, bị cáo Trịnh Quang Trí khẳng định không nhận bất cứ đồng nào.

Nhưng đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định trong hồ sơ vụ án thể hiện số tiền Công ty Việt Á chi phần cho bị cáo này là 5% (tức hơn 211 triệu đồng).

Các bị cáo là cấp dưới của ông Trí khi thực hiện gói thầu đều được nhận tiền chiết khấu. 

Từ năm 2020-2021, các cá nhân có trách nhiệm liên quan thuộc CDC tỉnh Đắk Lắk đã lập, ký duyệt, hợp thức hóa hồ sơ 6 gói thầu vào 6 đợt.

Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định, hậu quả thiệt hại đối với hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hơn 6,8 tỷ đồng.

Theo nội dung cáo trạng, bị cáo Trịnh Quang Trí đã được hưởng lợi số tiền hơn 211 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng được hưởng lợi số tiền hơn 929 triệu đồng; bị cáo Trần Thanh Mỹ được hưởng lợi số tiền 171 triệu đồng và bị cáo Đặng Minh Tuyết được hưởng lợi số tiền 66 triệu đồng từ Lê Na.