Chờ...

Vụ Việt Á: Nguyên Giám đốc CDC Đồng Tháp bị phạt 2 năm tù treo

VOH - Ngày 22/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC tỉnh Đồng Tháp, liên quan đến Công ty Việt Á.

Các bị cáo trong vụ án bao gồm: Trần Văn Hai (61 tuổi), nguyên Giám đốc CDC Đồng Tháp; Nguyễn Thị Lệ Ngọc (41 tuổi), nguyên Phó Trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng thuộc CDC Đồng Tháp; và Huỳnh Văn Thêm (50 tuổi), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế Đồng Tháp.

Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hai 2 năm tù treo về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", kèm theo thời gian thử thách 4 năm kể từ ngày tuyên án. Bị cáo Nguyễn Thị Lệ Ngọc bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù treo, với thời gian thử thách 3 năm; bị cáo Huỳnh Văn Thêm nhận án 1 năm tù treo, với thời gian thử thách 2 năm.

inshot20240522192038904-17163805127051637192192
Bị cáo Trần Văn Hai tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 9/2021, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và CDC Đồng Tháp được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 6 gói thầu mua sắm hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 PCR của Công ty Việt Á theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tổng giá trị các gói thầu này lên tới hơn 104,9 tỷ đồng, bao gồm 223.000 kit xét nghiệm COVID-19 với giá từ 509.250 đồng đến 470.000 đồng mỗi kit.

CDC Đồng Tháp đã nhận hơn 185.700 kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á với tổng trị giá hơn 87,3 tỷ đồng và còn 37.200 kit xét nghiệm chưa nhận trị giá hơn 17,7 tỷ đồng. Đối với các gói thầu do CDC Đồng Tháp trực tiếp làm chủ đầu tư, tổng trị giá là 98,3 tỷ đồng với mỗi bộ kit có giá từ 470.000 đồng đến 367.500 đồng.

Điều tra cho thấy, giá thành mỗi kit xét nghiệm của Công ty Việt Á chỉ là 143.461 đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 79 tỷ đồng. Để được chỉ định thầu, nhân viên Công ty Việt Á đã liên hệ với bị cáo Ngọc, hứa hẹn sẽ "hậu tạ" và "cám ơn" khi trúng thầu.

inshot20240522192017468-17163805127321015903584
Các bị cáo Nguyễn Thị Lệ Ngọc (ngồi) và bị cáo Huỳnh Văn Thêm (đứng) tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Ngọc và Thêm đã soạn thảo các văn bản mượn hóa chất, sinh phẩm từ Công ty Việt Á, trình lên Giám đốc Sở Y tế ký để nhận hàng. Kết quả là 5/6 gói thầu được Công ty Việt Á cho CDC Đồng Tháp mượn hàng trước khi ký hợp đồng. Các hồ sơ chỉ định thầu rút gọn đều được làm khống bảng báo giá để hợp thức hóa và tạo điều kiện cho Công ty Việt Á trúng thầu.

Theo thỏa thuận, sau khi thanh toán tiền các gói thầu, mức chi hoa hồng cho từng bị cáo Hai nhận 5%, Ngọc 5%, Thêm 2% trên số tiền đã thanh toán. Danh sách trích hoa hồng này đã được Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á - phê duyệt nhưng chưa chi trả.

Ngày 20/5/2022, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Văn Hai và Nguyễn Thị Lệ Ngọc để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án là một lời cảnh tỉnh về sự cần thiết phải tăng cường quản lý và giám sát trong công tác đấu thầu, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài sản công.