Lãnh án vì được bạn gái "nhí" cho làm “chuyện người lớn”

(VOH) - Ngày 15/3, TAND TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ án “Giao cấu với trẻ em”.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Hóc Môn ngày 11/12/2015, bản án tuyên phạt Hoàng Ngọc Thạch (sinh năm 1995, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) 18 tháng tù – cho hưởng án treo - về tội “Giao cấu với trẻ em”. Sau bản án sơ thẩm , gia đình bị hại kháng cáo.

Theo cáo trạng, Hoàng Ngọc Thạch và T (sinh năm 1999), có mối quan hệ tình cảm với nhau hơn 1 năm. Ngày 14/6/2015, T chạy xe máy đến nhà Thạch chơi. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, T và Thạch vào phòng ngủ nằm xem ti vi. Tại đây, Thạch đòi làm chuyện ‘người lớn’ với T và được T đồng ý.

Bị cáo Thạch tại phiên tòa sáng nay 15/3

Ngày 18/6/2015, mẹ của T đến công an tố cáo hành vi giao cấu của Thạch với con gái bà. 

Sau đó, Công an huyện Hóc Môn khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngoại Hoàng Ngọc Thạch để điều tra hành vi “ Giao cấu với trẻ em”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX tuyên chuyển mức án từ 18 tháng tù treo sang tù giam vì HĐXX cho rằng, có đủ cơ sở tăng nặng hình phạt bị cáo Hoàng Ngọc Thạch vì trong thời gian hưởng án treo, bị cáo vẫn phạm tội trong một vụ án khác (trộm cắp tài sản).