Lập dự án “ma” bán đất nền, chiếm đoạt 122 tỉ đồng từ hơn 100 người dân

VOH - Bằng thủ đoạn lập các dự án “ma” trên đất nông nghiệp rồi phân lô bán nền, một người đàn ông tại Đồng Nai đã chiếm đoạt hơn 122 tỉ đồng từ hơn 100 khách hàng.

Tuy nhiên, đến nay, bị cáo chỉ mới trả lại hơn 17 tỉ đồng.

Ngày 5/12, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Vĩnh Tuấn (38 tuổi, trú xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, từ năm 2017 đến 2020, Bùi Vĩnh Tuấn đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc Đại Tuấn Phát, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc Đông Dương, và Công ty CP Tập đoàn Boss Land.

du an ma_voh
Bị cáo Bùi Vĩnh Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh TNO

Sau khi lập công ty, Tuấn mua nhiều thửa đất nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm tại các khu vực phường Tam Phước (TP Biên Hòa) và xã An Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai). Tuấn thuê đơn vị thi công đường nhựa trên các khu đất này và phân ra hàng trăm nền đất nhỏ, mỗi nền có diện tích khoảng 100m².

Tuấn lập ra 4 dự án "ma" gồm: khu dân cư Cát Tường, khu dân cư Dragon City, khu dân cư Eco City và khu dân cư Sonata. Sau đó, bị cáo chỉ đạo nhân viên quảng cáo, rao bán các nền đất với cam kết là đất ở và hứa sẽ tách sổ riêng từng nền cho khách hàng.

Bằng những thủ đoạn trên, Bùi Vĩnh Tuấn đã bán được hàng trăm nền đất cho 124 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 122 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, các thửa đất trên đều thuộc quy hoạch đất nông nghiệp hoặc đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện để phân lô tách thửa làm đất ở. Do đó, các dự án mà Tuấn rao bán hoàn toàn là không có thật.

Đến nay, bị cáo Tuấn mới trả lại hơn 17 tỉ đồng cho các bị hại. Số tiền còn lại, theo cáo trạng, đã được Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân và các hoạt động khác.

Trong phiên tòa ngày 5/12, nhiều bị hại có mặt đã bày tỏ sự phẫn nộ và đề nghị tòa án xử lý nghiêm hành vi của bị cáo, đồng thời yêu cầu được hoàn trả toàn bộ số tiền bị lừa đảo.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Bùi Vĩnh Tuấn không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, làm mất niềm tin của người dân vào thị trường bất động sản.

Dự kiến, phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra đến ngày 9-12 để tiếp tục xem xét các tình tiết của vụ án cũng như giải quyết quyền lợi của các bị hại.

Bình luận