Lừa xuất khẩu lao động, giám đốc cùng đồng phạm vào tù

(VOH) - Ngày 3/1, tại phiên sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Huy (sinh năm 1973, Giám đốc Cty TNHH An Huy Nguyễn) mức án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giám Giám đốc lừa đảo Nguyễn Tấn Huy (phải) và đồng phạm Huỳnh Thanh Vũ

Đồng phạm trong vụ án, Huỳnh Thanh Vũ (sinh năm 1977, ngụ Quận 8) cũng bị tuyên 7 năm tù với cùng tội danh. Ngoài ra, hai bị cáo Huy và Vũ bị buộc bồi thường cho những người bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Mặc dù Công ty TNHH An Huy Nguyễn không có chức năng làm visa đi lao động Hàn Quốc nhưng Huy vẫn cấu kết cùng Vũ nhận làm dịch vụ này để chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc.

Từ cuối năm 2012 đến tháng 9/2014, nhiều người bị hại tin vào lời hứa của Huy, Vũ nên đã đưa tiền đặt cọc tổng cộng 4,4, tỷ đồng cho hai bị cáo này nhưng không nhận được visa đi lao động Hàn Quốc.

Trong đó, Huy chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng và Vũ chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng.