Mạo danh cán bộ Bộ Công an... để bán xe gian

(VOH)– Chiều 25/2, Công an quận 5, TPHCM cho biết, Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Hoàng Châu (sinh năm 1952, ngụ quận 5, TPHCM) về hai tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trương Thanh Trọng (sinh năm 1965, ngụ quận 8, TPHCM) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng cuối tháng 11/2015, các trinh sát hình sự của Công an quận 5 ghi nhận nguồn tin có một đối tượng chuyên mặc cảnh phục công an đi gạ gẫm và bán nhiều xe máy giá trị cao trên địa bàn TPHCM.

Đối tượng này tự xưng là cán bộ Cục Hậu cần Bộ Công an, đang bán “xe thanh lý” của Bộ Công an thu giữ được từ các vụ án.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định được đối tượng trên là Trương Hoàng Châu và nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khám xét tại nhà Châu và bạn gái, công an thu giữ 7 xe gắn máy cùng nhiều giấy tờ xe làm giả. Công an cũng xác định Châu còn đem nhiều xe gắn máy đi cầm cố lầy tiền.

Tiếp tục truy xét, tính tới thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã thu hồi 38 xe gắn máy các loại, trong đó có tới 16 chiếc bị đục số khung, số máy; những chiếc còn lại hiện đang tiếp tục được xác minh. Công an cũng thu giữ 29 đăng ký xe, trong đó có 15 đăng ký giả; 2 hợp đồng ủy quyền.

Trương Hoàng Châu khai nhận nguồn xe và giấy tờ xe là mua từ Trương Thanh Trọng.