Hào và Hóa là hai con trai của Trịnh Thị Hòa.
Công an cũng khởi tố, bắt giam Nguyễn Hữu Thành Công (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1993), Vương Trọng Quốc (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1979), Đoàn Thanh Lâm (sinh năm 1994), Nguyễn Phong Vương (sinh năm 1995), Mus Sa Fa (sinh năm 1998), Nguyễn Minh Trường (sinh năm 1992), Diệp Lê Chí Khang (sinh năm 1992), Đinh Nhi Ko Lai (sinh năm 1995, cùng ngụ TPHCM) cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Trước đó, sau thời gian theo dõi các đối tượng sử dụng ma túy, tối 13/6, nhiều tổ trinh sát đã đón lõng và bắt giữ Công, Minh và 8 người khác. Công an phát hiện trên người mỗi đối tượng đều cất giấu 1-2 gói ma túy. Test nhanh, nhóm này dương tính với chất ma túy.
Qua làm việc, nhóm này thừa nhận đến nhà bà Hòa mua ma túy.
Rạng sáng ngày 14/6, trinh sát phát hiện Hòa đang đứng ở căn nhà trong con hẻm 263 Nguyễn Trãi nên ập lại kiểm tra, phát hiện đối tượng Hòa cầm trên tay 750.000 đồng và ví da. Trong đó có 13 gói ma túy và trong túi quần có thêm 10 gói ma túy khác.
Công an cũng thu giữ tại kệ bàn thờ ông địa có 2 gói chứa ma túy và 1 gói chứa ma túy khác để trên nóc tủ nhựa cùng nhiều tang vật có liên quan.
Hai con trai của Hòa đang ở tại căn nhà khác trong hẻm 263 Nguyễn Trãi cũng bị lực lượng công an ập vào khám xét, thu giữ trong bồn cầu nhà vệ sinh 2 gói chứa chất ma túy.
“Bà trùm” Hòa khai nhận thông qua quan hệ, Hòa quen một thanh niên lạ mặt. Do không có việc làm và cần tiền trả nợ, Hòa nảy sinh ý định mua ma túy của thanh niên này để bán kiếm lời.
Hòa chia ma túy thành nhiều gói nhỏ bán cho con nghiện với giá 250.000 đồng/gói với sự phụ giúp của hai con trai.



