Mở đợt cao điểm xử lý chất cấm trong chăn nuôi: Người vi phạm có thể bị phạt tù tới 20 năm

(VOH) - Ông Nguyễn Văn Việt, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẳng định: “Theo Bộ Luật Hình sự 2015, từ ngày 01/7 tới, nếu người chăn nuôi bị phát hiện sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể bị tiêu hủy đàn heo và phạt tiền rất nặng từ 50–500 triệu đồng hoặc có thể bị đi tù từ 1 năm đến 20 năm tùy mức độ vi phạm và tình tiết tăng nặng”.

Việc sử dụng chất tạo nạc, kháng sinh trong chăn nuôi đã diễn ra trong một thời gian dài. Theo nhiều chuyên gia, sau ngày 01/7/2016, khi áp dụng biện pháp chế tài, xử phạt nặng, song song với giải pháp thay thế chất tạo nạc để heo tăng trọng đúng bản chất sẽ giúp loại bỏ tình trạng này.

Bắt hoài không hết… vi phạm

Theo Cục Chăn nuôi, từ năm 2015 đến tháng 2/2016 các địa phương và Cục Chăn nuôi đã tiến hành kiểm tra gần 1.900 cơ sở, phát hiện 58 cơ sở vi phạm sử dụng chất cấm.

Năm 2015, kiểm tra nhanh tại các cơ sở giết mổ ở TP Hà Nội phát hiện 21/400 mẫu dương tính với chất cấm trong chăn nuôi như Clenbuterol và Salbutamol...

Tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đang diễn ra tràn lan (Ảnh: Vietnamnet)

Ở TPHCM, 3 tháng đầu năm 2016, gần 10% số lô heo nhập về 9 lò mổ có kết quả dương tính với chất cấm, trong đó có 7 lô heo được chăn nuôi tại các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang, Long An.

Mới đây, ở tỉnh Bình Dương, 2 trại với gần 400 con heo khi được xét nghiệm đều dương tính với chất cấm thuộc nhóm beta-agonist. Trước đó, cơ sở thu mua heo của ông Trần Quốc Thái, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, cũng bị phát hiện tiêm thuốc an thần Prozil fort.

Chi cục Chăn nuôi và Chi cục Thú y Đồng Nai xét nghiệm mẫu của các cơ sở chăn nuôi heo ở KP 7, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu cũng phát hiện 4 mẫu dương tính chất cấm.

Có thể nói, các vụ vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vẫn tiếp diễn là do biện pháp chế tài quá nhẹ như xử phạt từ 7,5 đến 15 triệu đồng/trường hợp vi phạm và cho lưu đàn heo để xét nghiệm lại.

 Đại tá Lê Văn Tạo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho rằng: “Nhận thức kém của người bán lẫn người tiêu dùng, cùng hệ thống pháp luật, văn bản dưới luật còn sơ hở khiến người bán lợi dụng sơ hở này để bán những loại thực phẩm có pha trộn những loại chất cấm”.

Bên cạnh ý thức chưa đúng của người chăn nuôi, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh và lợi dụng kẽ hở của pháp luật... thì một đối tượng liên quan đến tình trạng sử dụng chất cấm kinh doanh heo vẫn chưa được quan tâm đúng mức là thương lái.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nêu ý kiến: “Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng nên chú ý nhiều đến thương lái… Thương lái hiện đang là cầu nối người chăn nuôi với chất cấm. Chúng tôi đồng ý việc xử phạt mạnh bằng cách tiêu hủy luôn. Điều này sẽ khiến thương lái không dám làm bậy nữa”.

Ông Đoán của bày tỏ sự vui mừng khi có những thương lái chân chính, họ đã bắt đầu mua những kít test để thử, nếu mà có vấn đề nghi ngờ thì test ngay để họ không mua.

Lượng chất cấm tạo nạc sử dụng trong nuôi heo thời gian qua còn do một số doanh nghiệp dược vi phạm. Chỉ trong hai năm 2014 và 2015, đã có hơn 9 tấn Salbutamol được nhập về, trong đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định một lượng lớn thuốc này được kinh doanh, sử dụng thế nào.

Ông Trần Trọng Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) cho hay: “Chúng ta có thể khẳng định là có hơn 6 tấn 2 là không sản xuất dược mà các công ty dược đã bán ra ngoài. Họ sử dụng vào thức ăn chăn nuôi bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tấn, bao nhiêu kg thì chúng ta cũng chưa có thông tin chính xác. Tuy nhiên, khi kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, chúng ta vẫn phát hiện Salbutamol trong thức ăn. Và như thế chúng ta cũng không loại trừ hơn 6 tấn này, đã đưa vào thực phẩm, đưa vào heo”.

Cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt

Với tình trạng vi phạm sử dụng chất cấm chăn nuôi, các cơ quan chức năng đã và đang vào cuộc quyết liệt. Hiện nay, một đợt cao điểm kiểm tra, giám sát, xử lý ở nhiều mặt trận đang được thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho hay: Đợt cao điểm trong năm 2016 là đấu tranh, triệt phá và làm lành mạnh thị trường phân bón và thức ăn chăn nuôi. Theo đó, Bộ Tài chính, hải quan, biên phòng chịu trách nhiệm ở khu vực biên giới; trên biển là cảnh sát biển, trong nội địa là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng thanh tra liên ngành… Chính quyền địa phương từ cấp quận huyện trở lên, công an cũng sẽ vào cuộc”.

Về phía ngành nông nghiệp, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thêm: “Trong Chương trình cao điểm về An toàn thực phẩm của ngành nông nghiệp phát động từ 19/10/2015 cho đến hết Tết nguyên đán, và trong năm 2016 đã đưa ra các trọng tâm là: truyền thông về chất cấm cũng như các mô hình tốt; đánh mạnh vào các hành vi buôn bán, buôn lậu chất cấm trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; Và trọng tâm thứ ba là kết nối sản phẩm an toàn được chứng nhận của các cơ quan quản lý nhà nước đến người tiêu dùng”.

Tại “Hội nghị tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp” tổ chức ngày 13/4 ở TPHCM, ông Vũ Văn Tám cho biết, từ nay đến hết quý II/2016, ngành nông nghiệp sẽ ngăn chặn hết các loại vật tư nông nghiệp nhập lậu, gồm kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các chất cấm khác.

Trước mắt, các cơ quan quản lý nông nghiệp phải tập trung xử lý cho được tình trạng sử dụng chất Salbutamol trong chăn nuôi và chất vàng ô trong thực phẩm.

 Ông Tám cũng cho hay, các cơ quan chức năng ngành nông nghiệp sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra đột xuất thay vì theo kế hoạch và có báo trước vốn không hiệu quả. Đồng thời cũng sẽ tiêu hủy đàn heo sử dụng chất cấm, kết hợp ngành công an xử lý các hành vi vi phạm theo Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7 tới.

Bình luận