Tháng 5/2023, anh N.V.T. (30 tuổi, là người nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên) thấy trên mạng xã hội Facebook quảng cáo “gái gọi” nên đã nhấn vào xem.
Theo hướng dẫn từ trang mạng này, anh T. vào website có tên miền "gaique..." và tải ứng dụng từ trang web này về điện thoại di động.
Khi sử dụng ứng dụng liên quan đến gái gọi nêu trên, anh T. được hướng dẫn nhắn tin đăng nhập và yêu cầu nộp 299.000 đồng để mở tài khoản. Sau khi mở tài khoản, T. được hoàn lại số tiền trên.
Ứng dụng này tiếp tục hướng dẫn anh T. chuyển 588.000 đồng vào một tài khoản khác để mở thẻ thành viên. Lúc này anh T. thực hiện thành công và được nhận ngay tiền chênh lệch 605.000 đồng.
Do thấy mức chênh lệch nhiều nên anh T. được hướng dẫn nộp tiền để sử dụng các gói dịch vụ và đã chuyển tổng cộng 52 lần với số tiền 1,04 tỷ đồng thì bị "bốc hơi".
Để lấy lại số tiền bị lừa trên, tháng 7/2023, anh T. lên mạng tìm trang quảng cáo “Công ty tài chính hỗ trợ thu hồi vốn nhanh” nên nhắn tin trình bày nội dung đã bị lừa thì được người trong công ty hứa hẹn giúp đỡ, lấy lại số tiền đã mất.
Tin lời, anh T. chuyển hơn 40,6 triệu đồng nhưng nhân viên của công ty tài chính hỗ trợ thu hồi vốn nhanh này cũng "biến mất".
Nhiều ngày sau, anh T. gởi đơn trình báo vụ việc đến Công an thị xã Sông Cầu.



