Theo điều tra của Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Bình Định, Lê Khánh Hoàng (19 tuổi, trú phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn) đã bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Vào tháng 4/2023, Hoàng được một đối tượng trên mạng xã hội mời chào làm việc tại Campuchia với hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”. Nhưng điều đáng nói là: chỉ cần lôi kéo thêm người đi cùng, Hoàng sẽ nhận được 100 USD mỗi người – một khoản tiền không nhỏ với thanh niên chưa có việc làm ổn định.

Không nghi ngờ, Hoàng đã rủ thêm hai người bạn thân là T.Q.C. (18 tuổi) và P.V.L. (23 tuổi) cùng đi Campuchia làm việc. Sau khi cả ba đến tỉnh An Giang, họ được người “của công ty” dẫn qua biên giới theo đường tiểu ngạch.
Sang đến nơi, thực chất công việc “việc nhẹ lương cao” chỉ là vỏ bọc. Cả nhóm được phát máy tính, bắt buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo qua mạng xã hội. Khi không thực hiện được “chỉ tiêu”, cả ba bị đánh đập, giam lỏng, không được phép về nước.
Chỉ đến khi gia đình chấp nhận chi tiền chuộc – lần lượt 65 triệu, 54 triệu và 45 triệu đồng, ba thanh niên trẻ mới được thả về nước. Nhưng với Hoàng, hành trình chưa dừng lại. Sau khi được giải cứu, anh ta bị bắt giữ và đối diện với hình phạt pháp lý nghiêm khắc.