Nguyễn Văn Thiện, 51 tuổi, vốn mở xưởng dệt tất từ năm 2015 tại thôn Văn Khê, xã Liệp Nghĩa. Ban đầu chỉ là cơ sở nhỏ chuyên nhận gia công cho các công ty và sản xuất tất mang nhãn hiệu riêng – Thiên Dương. Nhưng kể từ năm 2018, nhận thấy sự phổ biến và sức tiêu thụ mạnh mẽ của các thương hiệu quốc tế như Nike, Adidas, Uniqlo, Thiện quyết định “chuyển hướng”.
Không cần giấy phép nhượng quyền, không liên kết phân phối chính hãng, Thiện đã tự ý làm giả sản phẩm. Anh ta đầu tư máy móc và đặt hàng các thiết bị dệt có sẵn phần mềm gắn logo các thương hiệu nổi tiếng. Phần tem, mác được đặt in trôi nổi, còn quy trình sản xuất, đóng gói vận hành trơn tru nhờ 4 công nhân làm việc đều đặn mỗi ngày.

Các sản phẩm được phân phối thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, các chợ vùng ven với mức giá chỉ 4.500–5.000 đồng/đôi, trong khi chi phí sản xuất chưa đến 4.000 đồng. Người tiêu dùng, vì ham rẻ hoặc thiếu nhận thức, đã vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này.

Khi Công an Hà Nội ập vào kiểm tra cơ sở ngày 4/1, họ thu giữ: 14.400 đôi tất gắn nhãn Nike, 3.450 đôi tất giả mạo Adidas 2.100 đôi tất Uniqlo. Hơn 10 thiết bị dệt, 200 khuôn sấy và 70 kg tem mác các loại
Tổng số lượng tất giả bán ra thị trường từ 2022 đến nay ước tính 200.000 đôi, trị giá hơn 240 triệu đồng. Sau điều tra, Thiện bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.