Nếu tuổi trẻ em dưới 18 tuổi, sẽ sửa rất nhiều Bộ Luật và Luật !

(VOH) - Liên quan đến dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), trong phiên làm việc ngày 23/11 vẫn còn ý kiến khác nhau của các ĐBQH xung quanh quy định nâng độ tuổi trẻ em đến dưới 18 tuổi. Có ý kiến quy định tuổi trẻ em 16 tuổi như Luật hiện hành là phù hợp với các quy định của Luật hình sự và khắc phục tình trạng tảo hôn ở một số vùng dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, cũng có nhiều đại biểu cho rằng: nâng tuổi trẻ em lên đủ 18 tuổi cần cân nhắc thận trọng vì nếu nâng độ tuổi trẻ em lên như vậy sẽ “vênh” với quy định của rất nhiều Bộ Luật khác và chắc chắn các Bộ luật và Luật như: Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình, đặc biệt là Luật Thanh niên phải sửa đổi để phù hợp với thực tế,

ĐBQH Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM - Ảnh: Q.Dũng.

Xoay quanh dự án Luật này, bên lề phiên họp, phóng viên Đài TNND TPHCM (VOH) trao đổi nhanh với ĐBQH Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM