Ngăn chặn hơn 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng vận chuyển sang Cần Thơ tiêu thụ

Hơn 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được thu gom, chuẩn bị vận chuyển sang Cần Thơ tiêu thụ bị Công an phường Cái Vồn phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Ngày 5/8, Công an phường Cái Vồn (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long)  cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ tàng trữ, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc liên quan đến số lượng lớn dầu ăn đã qua sử dụng.

Trước đó, khoảng 9h10 sáng 4/8, tổ công tác Công an phường Cái Vồn trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện một người đàn ông đang vận chuyển một số lượng lớn dầu ăn bằng xe tải nhỏ có dấu hiệu khả nghi. Người này được xác định là N.V.T. (41 tuổi, ngụ tổ 3, ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chứa nhiều can nhựa và thùng phuy chứa dầu ăn đã qua sử dụng. Tổng khối lượng được xác định lên tới hơn 13 tấn. Toàn bộ số dầu này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

dau qua su dung_voh
Hơn 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc đang được thu gom, chuẩn bị vận chuyển sang Cần Thơ để tiêu thụ. - Ảnh: PLO

Làm việc với cơ quan công an, N.V.T. khai nhận đã thu gom số dầu trên từ nhiều nơi để bán lại cho một công ty tại TP Cần Thơ. Tuy nhiên, T. không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc cũng như các thủ tục pháp lý về việc kinh doanh, vận chuyển mặt hàng dầu ăn đã qua sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật, đồng thời đưa phương tiện vận chuyển về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Công an phường Cái Vồn cho biết đây là số lượng dầu ăn đã qua sử dụng lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện trên địa bàn. Việc thu gom, vận chuyển dầu ăn không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái chế, đưa trở lại thị trường tiêu thụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng đang làm rõ mục đích thu gom số dầu ăn nói trên của đối tượng N.V.T. và xác định xem có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng nào khác hay không. Đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra các đầu mối tiêu thụ để kịp thời ngăn chặn hành vi đưa dầu ăn bẩn quay trở lại thị trường.

Bình luận