Người 3 lần bị tuyên tử hình vì giết mẹ: VKS đề nghị hủy án, điều tra lại

VOH - Kiến nghị được đại diện Viện KSND Cấp cao nêu chiều ngày 23/5, sau gần một ngày xét hỏi.

Cho rằng kết quả điều tra, lời khai của nhân chứng, điều tra viên... đều chưa đủ căn cứ buộc tội, công tố viên đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy án tử hình về Giết người với ông Vi Văn Phượng, do TAND tỉnh Bắc Giang tuyên năm 2019.

Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Phượng nhiều lần nói mình bị oan, khẳng định không giết mẹ là bà Nguyễn Thị Vui (SN 1926) như cáo buộc.

Bị cáo thừa nhận có vay mẹ 1,5 chỉ vàng. Đầu tháng 10/2012, Phượng trả vàng nhưng mẹ nghi hàng giả dẫn đến tranh cãi. Trưa 5/10/2012, sau khi đi làm về, bị cáo cầm dao đoạt mạng mẹ đang nằm trên giường.

Người 3 lần bị tuyên tử hình vì giết mẹ: VKS đề nghị hủy án, điều tra lại 1
Bị cáo Vi Văn Phượng tại tòa

Qua quá trình xét hỏi hôm nay, VKS thấy 3 vấn đề: căn cứ buộc tội mâu thuẫn, thời gian gây án chưa rõ ràng và động cơ gây án chưa thuyết phục.

Theo VKS, bản án sơ thẩm xác định động cơ giết mẹ của ông Phượng là mâu thuẫn vay vàng song điều này trái ngược với lời khai của anh trai bị cáo và các nhân chứng khác về việc đây là người con hiếu thảo, có thời gian dài chăm sóc mẹ ốm bệnh, mù lòa.

Hơn nữa, điều kiện kinh tế của gia đình "không thiếu thốn", do vợ bị cáo đi xuất khẩu lao động vừa gửi về 50 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy bị cáo đủ năng lực hành vi, không bị tâm thần. Động cơ gây án do bực tức về kinh tế là "chưa thuyết phục", công tố viên nêu quan điểm.

Bị cáo có 6 lần thay đổi lời khai từ nhận tội, sang kêu oan, bất nhất về khoảng thời gian gây án.

Đánh giá tất cả thông tin, lời khai mâu thuẫn cùng với việc 7 yêu cầu của giám đốc thẩm đều chưa được cơ quan tố tụng làm triệt để trong giai đoạn điều tra, xét xử lại vụ án, VKS thấy "cần thiết hủy án sơ thẩm, điều tra lại toàn bộ vụ việc".

Để làm rõ vấn đề bị cáo nói bị ép cung, dùng nhục hình, hội đồng xét xử gọi hai điều tra viên từng trực tiếp hỏi cung bị cáo lên đối chất.

Trước tòa, điều tra viên cho hay "với trách nhiệm của điều tra viên, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật, không sử dụng bất kỳ nhục hình, bức cung nào với Phượng".

Điều tra viên cũng cho biết quá trình hỏi cung có sự tham gia của nhiều điều tra viên khác. Thời điểm lấy lời khai ban đầu, Phượng khai báo thành khẩn, đảm bảo tính khách quan theo diễn biến vụ án và tài liệu xác minh tại hiện trường.