Người đàn ông bị đánh bầm mắt vì dâm ô với trẻ em

(VOH) - Chiều 14/5, Công an CSĐT quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra hành Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Đối tượng bị tạm giữ hình sự là ông Ngô Ngọc An.

Gã đàn ông 63 tuổi có hành vi dâm ô bé gái 7 tuổi là Ngô Ngọc An (sinh năm 1956, ngụ tại quận Bỉnh Tân, TPHCM).

Được biết, vào tối 12/5, chị N (SN 1983) đã đến cơ quan công an trình báo việc con gái 7 tuổi bị ông An có hành vi dâm ô. Trước đó, mẹ bé gái được đồng nghiệp gọi điện báo tin về việc con gái bị ông An có hành vi ôm hôn, sàm sỡ, dâm ô. Hành vi của ông An đã bị người dân phát hiện, và bị đánh bầm mắt và giữ lại chờ công an đến giải quyết.

Ngô Ngọc An dâm ô trẻ em

Đối tượng Ngô Ngọc An tại cơ quan điều tra.

Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh để thu thập thông tin. Camera đã ghi lại toàn bộ hành vi dùng tay kéo váy bé K và cho bé K lên đùi của mình rồi sở đùi, ngực. Hiện công an Quận Tân Bình, TPHCM đã thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, đồng thời tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra làm rõ.

>>>>> Dạy con trẻ cách tự vệ nhanh khi bị sàm sỡ