Ngày 8/4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Huế (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 13 năm tù về tội giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Huế và chị G.H.N. có mối quan hệ tình cảm từ năm 2019. Cả hai cùng làm việc tại một công ty may mặc ở quận Tân Phú. Tuy nhiên, đến tháng 9/2023, chị N. bắt đầu làm thêm tại một quán nhậu ở quận Bình Tân, dẫn đến mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Hai người thường xuyên cãi vã, khiến chị N. quyết định chia tay. Huế không chấp nhận và nhiều lần tìm cách níu kéo.
Ngày 8/1/2024, Huế đe dọa sẽ phát tán hình ảnh riêng tư của hai người lên mạng xã hội nếu chị N. dứt khoát chia tay. Lo sợ, chị N. cùng mẹ đến phòng trọ của Huế để nói chuyện nhưng không gặp được. Ba ngày sau, Huế tiếp tục nhắn tin với nội dung đe dọa sẽ tự tử nếu mối quan hệ chấm dứt.
Đến trưa 12/1/2024, Huế mua 1,5 lít xăng, tự đổ một phần lên người mình, phần còn lại cho vào chai nhựa. Sau đó, đối tượng mang theo xăng và dao đến công ty nơi chị N. đang làm việc.
Lúc này, chị N. đang nghỉ trưa tại nơi làm việc. Huế tiến đến, dùng dao cứa vào cổ chị N., rồi đổ xăng lên người cô để châm lửa. Nghe tiếng la hét, nhiều đồng nghiệp trong công ty lập tức chạy tới khống chế Huế, ngăn không cho y châm lửa. Chị N. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, vết thương không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Tại phiên tòa, Huỳnh Huế thừa nhận toàn bộ hành vi như nội dung cáo trạng. Trong suốt quá trình xét xử, chị N. có mặt tại tòa với tư cách bị hại. Chị nhiều lần đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì thương tích không gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Huỳnh Huế là nguy hiểm cho xã hội, có chủ ý, chuẩn bị hung khí và chất gây cháy để tấn công nạn nhân. Mặc dù chưa gây hậu quả chết người, nhưng hành vi đã xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự và tạo tâm lý bất an trong xã hội.
Từ những phân tích trên, tòa tuyên phạt bị cáo 13 năm tù. Bản án được đánh giá là phù hợp với tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ việc.



