Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Anh Kiệt (57 tuổi, nguyên Giám đốc bệnh viện) mức án 6 năm tù, Phạm Văn Sửu (51 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện) mức án 4 năm tù, Trương Bích Nguyệt (54 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện) 3 năm tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Các bị cáo tại tòa sáng 28/3 (Ảnh: TTO)
Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TPHCM có chức năng khám chữa bệnh, điều dưỡng phục hồi cho cán bộ công nhân viên thuộc tập đoàn trên địa bàn 32 tỉnh, thành phía Nam. Hàng năm, bệnh viện được VNPT cấp kinh phí hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng là cán bộ trong Tập đoàn.
Trong quá trình chỉ đạo điều hành, bị cáo Trương Anh Kiệt nhận thấy Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TPHCM khó khăn về kinh phí. Với chức vụ, quyền hạn là giám đốc bệnh viện, bị cáo Kiệt chủ trương tạo nguồn tiền để sử dụng chung cho bệnh viện như: chi mua bảo hiểm y tế, quần áo đồng phục, ăn giữa ca; mua bảo hiểm thiết bị, chi tiền thuốc, hóa chất y cụ; tăng quỹ lương cho cán bộ, công nhân viên bệnh viện...
Để thực hiện chủ trương trên, bị cáo Kiệt đã chỉ đạo các phòng, khoa khám chữa bệnh của bệnh viện nâng khống số bệnh nhân và thời gian điều dưỡng, điều trị để lập hồ sơ khống nhằm quyết toán một khoản tiền được VNPT hỗ trợ. Việc làm này có sự tham gia giúp sức tích cực của hai bị cáo Phạm Văn Sửu, Trương Bích Nguyệt.
Từ năm 2009 đến hết năm 2011, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TPHCM lập khống 13.077 hồ sơ, qua đó được VNPT quyết toán kinh phí hơn 22,8 tỷ đồng.