Nhận hối lộ 6,25 tỷ, cựu Phó Cục trưởng trốn sang Canada trước khi bị khởi tố

Bị can Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN&PTNT cũ) đã xuất cảnh sang Canada từ trước khi bị khởi tố vì tội nhận hối lộ.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định bị can Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) (cũ), đã xuất cảnh sang Canada trước thời điểm bị khởi tố. Cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong số các bị can, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Cùng bị truy tố với tội danh này còn có Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

Cựu Phó Cục trưởng bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ nhưng đã trốn sang Canada
Cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) - Nguyễn Hải Thanh trước khi bị khởi tố - Ảnh: VOV

Đến tháng 3/2019, Nguyễn Hải Thanh tiếp tục chỉ đạo Tạ Văn Thuyết, nguyên Giám đốc Ban 1, tạo điều kiện để Công ty Hoàng Dân tham gia và trúng gói thầu số 17 của Dự án hồ Cánh Tạng do Ban 1 làm chủ đầu tư. Thực hiện chỉ đạo này, cấp dưới đã cung cấp dự toán được duyệt cho doanh nghiệp, giúp liên danh nhà thầu trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại 16 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố kết luận hành vi của Nguyễn Hải Thanh cấu thành tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, với số tiền nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng và tổng thiệt hại 67,5 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết bị can đã xuất cảnh sang Canada trước khi bị khởi tố. Do chưa bắt được bị can dù đã ra quyết định truy nã, các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định.

 
Bình luận