Ngày 16/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Man Tiến Long (trú tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây) ra xét xử và tuyên phạt 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cộng thêm 3 năm tù về tội Sửa chữa, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng mức án là 16 năm tù giam.
Theo cáo trạng, Long làm cộng tác viên khoán việc tại Bưu điện thị xã Sơn Tây từ năm 2012 đến tháng 8/2023. Dù không được phân công chức năng phát hành hay quản lý sổ tiết kiệm, nhưng với danh nghĩa “nhân viên bưu điện”, Long đã giả mạo giấy tờ và tạo lòng tin để lừa đảo.
Một trong các bị hại là ông Nguyễn Bá T, người từng nhận trợ cấp nhà nước qua Bưu điện xã Viên Sơn. Lợi dụng mối quan hệ quen thuộc khi thường xuyên giao tiền trợ cấp, Long dụ dỗ ông T tham gia “gửi tiết kiệm” tại bưu điện. Ban đầu, Long thực hiện đúng cam kết – nhận tiền, mở sổ, đến kỳ hạn trả cả gốc lẫn lãi. Nhưng khi phát hiện ông T có xu hướng tin tưởng tuyệt đối và liên tục tái đầu tư, Long nảy sinh ý đồ chiếm đoạt.
Long mở sổ tiết kiệm đứng tên mình, dùng dao lam cạo sửa thông tin, rồi in đè nội dung giả mạo đứng tên ông T, giả tạo khoản tiền gửi 310 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng. Sau đó, Long tiếp tục lặp lại thủ đoạn tương tự để chiếm thêm 350 triệu đồng, rồi cao chạy xa bay.
Khi ông T không nhận được sổ như cam kết, nghi ngờ có gian lận, ông tìm đến Bưu điện Sơn Tây kiểm tra và phát hiện sự thật. Cơ quan công an vào cuộc, xác định mọi giao dịch gửi và tất toán đều do Long tự ý thực hiện, không theo quy trình của bưu điện, và không có sự tham gia của ông T.
Cơ quan điều tra cũng kiến nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy trình mở, tất toán sổ tiết kiệm tại khu vực Sơn Tây, đặc biệt từ năm 2021 đến 2023, để xác định những lỗ hổng trong quản lý cán bộ và phòng chống gian lận.



