Nhiều tiệm vàng sập bẫy lừa đảo giả mạo ảnh chuyển khoản

Sau khi thống nhất giao dịch mua vàng, Kiều mở điện thoại, sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, tạo một lệnh chuyển tiền giả rồi đưa cho chủ tiệm xem.

Ngày 17/8, Trại tạm giam số 3 (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết Tòa án nhân dân khu vực 13 vừa tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù đối với Tạ Thị Mỹ Kiều (24 tuổi, trú thôn Cô Kiều, xã Sơn Mỹ) về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Phiên tòa nhận được nhiều sự quan tâm bởi chuỗi hành vi lừa đảo của bị cáo gây thiệt hại cho nhiều tiệm vàng trên địa bàn.

vàng_voh
Tạ Thị Mỹ Kiều tại phiên tòa xét xử 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Ảnh: Công an

Theo cáo trạng, ngày 26/11/2024, Kiều đến tiệm vàng Đ.T (xã Hải Ninh) hỏi mua 3 chiếc nhẫn trị giá hơn 66 triệu đồng. Sau khi thống nhất giao dịch, Kiều mở điện thoại, sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, tạo một lệnh chuyển tiền giả rồi đưa cho chủ tiệm xem. Tin rằng giao dịch đã hoàn tất, chủ tiệm giao số vàng trên cho Kiều.

Chưa dừng lại, ngày 12/12/2024, Kiều tiếp tục đến tiệm vàng N.K.Y (phường La Gi), áp dụng chiêu thức tương tự và chiếm đoạt 8,5 chỉ vàng, trị giá gần 69 triệu đồng.

Cả hai vụ việc đều khiến các chủ tiệm rơi vào tình trạng “tiền mất, vàng đi” chỉ vì quá tin vào hình ảnh chuyển khoản giả mạo mà không kiểm tra kỹ tài khoản.

Sau hai vụ lừa đảo, ngày 4/3/2025, tại một nhà trọ ở phường La Gi, Kiều lại lợi dụng sơ hở của một phụ nữ để lấy trộm điện thoại. Lần này, hành vi nhanh chóng bị phát hiện, đối tượng bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Kiều khai nhận toàn bộ hành vi. Các tang vật và chứng cứ được cơ quan chức năng thu thập đã đủ cơ sở xác định bị cáo phạm tội có tổ chức và có tính chất tái phạm.

Tòa án nhân dân khu vực 13 nhận định hành vi của Tạ Thị Mỹ Kiều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động kinh doanh của các tiệm vàng và làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam.

Từ vụ việc này, lực lượng công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, điện thoại, đồ có giá trị cao, cần kiểm tra kỹ giao dịch trên tài khoản ngân hàng trước khi giao hàng hóa. Việc chỉ dựa vào hình ảnh chuyển khoản trên điện thoại tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi đối tượng xấu có thể dễ dàng chỉnh sửa để tạo chứng từ giả.

Theo chia sẻ của nhiều chủ tiệm vàng, tâm lý nể khách hoặc tin vào hình ảnh giao dịch thường khiến họ chủ quan. Thực tế, các ngân hàng đều có hệ thống thông báo tin nhắn và ứng dụng di động xác thực giao dịch, vì vậy việc đối chiếu trực tiếp với tài khoản là bước bắt buộc để tránh rủi ro.

Các chuyên gia pháp lý cũng nhấn mạnh, hành vi sử dụng công nghệ để giả mạo chứng từ chuyển khoản đang có xu hướng gia tăng. Đây là hình thức lừa đảo mới, khai thác sơ hở trong thói quen giao dịch của người bán hàng. Người kinh doanh cần siết chặt quy trình thanh toán, tránh để kẻ gian lợi dụng.

Bình luận