Chờ...

Nhìn lại quá trình triệt phá đường dây đánh bạc công nghệ cao quy mô lớn tại Hải Phòng

HẢI PHÒNG - Ngày 1/8/2019 – Một vụ án tổ chức đánh bạc quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm đối tượng người nước ngoài tại Khu đô thị Our City, TP Hải Phòng, đã được triệt phá thành công.

Sau một thời gian dài theo dõi và thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã xác định tại Khu đô thị Our City, thuộc Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam – một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Hồng Kông – Trung Quốc, đang diễn ra hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Với quy mô và tính chất phức tạp của vụ việc, liên quan đến yếu tố nước ngoài, Công an Hải Phòng và Cục A05 đã báo cáo Bộ Công an để xác lập chuyên án nhằm đấu tranh triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.

cong-an-edited-1723257164281
Thời điểm lực lượng công an kiểm tra bên trong Khu đô thị Our City - Nguồn: Dân trí

Chuyên án được lãnh đạo bởi Cục trưởng A05 Nguyễn Minh Chính và các phó ban gồm Phó Cục trưởng A05 Lê Xuân Minh cùng Phó Giám đốc Công an Hải Phòng Đào Quang Trường. Tất cả các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ đã được áp dụng đồng bộ và hiệu quả, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chiến dịch.

Vào lúc 14h5 ngày 27-7-2019, Ban chuyên án quyết định phá án. 9 tổ công tác đã triển khai đồng loạt, nhanh chóng khống chế các đối tượng tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã kiểm soát chặt chẽ khu vực Khu đô thị Our City, đảm bảo không để bất kỳ đối tượng nào trốn thoát hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 395 đối tượng người Trung Quốc và 3 công dân Malaysia đang điều hành hàng trăm website tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi xổ số, cá cược thể thao và game bài cho công dân Trung Quốc. Tổng số tiền tham gia đặt cược lên đến 4,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 12.600 tỷ đồng). Tang vật thu giữ bao gồm 301 máy tính xách tay, 257 ổ cứng, gần 2.600 điện thoại di động, cùng nhiều thẻ ngân hàng và các tài liệu liên quan khác.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận được thuê sang Việt Nam để quản trị và điều hành các trang web đánh bạc, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng Trung Quốc. Sau khi hoàn tất công tác điều tra ban đầu, vào ngày 1-8-2019, Công an Hải Phòng đã phối hợp với Cục A05, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Công an Lạng Sơn bàn giao toàn bộ 395 đối tượng cùng 57 thùng tang vật tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho Bộ Công an Trung Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Chuyên án này không chỉ là một thành công lớn của lực lượng an ninh Việt Nam, mà còn là một minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Qua đó, cũng khẳng định Hải Phòng đang trở thành một địa bàn nóng đối với các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.