Thuận trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Thuận và anh Lê Hồng Hải sống với nhau như vợ chồng và thuê nhà trọ tại đường Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TPHCM. Do mâu thuẫn, Thuận về nhà cha mẹ ruột tại quận 7.
Ngày 28/3/2014, Thuận quay về nhà trọ thì phát hiện phía chồng hờ đã dọn hết đồ đạc về nên Thuận ra công an trình báo. Tức giận, Thuận chạy xe máy tới nhà Hải ở quận Bình Thạnh chửi bới. Em trai của Hải là Lê Hồng Sơn ra ngăn cản thì Thuận chửi Sơn và gia đình Sơn.
Không kìm chế được, Sơn đến quán nước gần đó lấy cây đập đá đánh Thuận. Thuận bỏ đi rồi nhờ hai đối tượng (không rõ lai lịch) tới trả thù Sơn. Sau đó, hai đối tượng này đuổi theo dùng mã tấu chém nhiều nhát vào đầu, tay, khiến Sơn bất tỉnh.
Được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, Sơn thoát chết nhưng mang thương tật 49%. Ngày 12/6/2015, Thuận bị bắt giữ và khai báo hành vi phạm tội của mình. Còn hai đối tượng kia do đã bỏ trốn, công an đang truy nã.