Ngày 5/7, Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết vừa tiếp nhận trình báo của một nữ sinh vừa thi xong THPT về một chiêu lừa đảo qua mạng xã hội. Trong thời gian chờ kết quả, em tìm việc làm thêm và kết bạn với một tài khoản Facebook tự xưng là “đơn vị tuyển dụng online tại nhà”.
Nhóm đối tượng đăng tin hấp dẫn: “Làm nhiệm vụ đơn giản, không cần kinh nghiệm, hoa hồng cao”. Sau vài lần trò chuyện để tạo lòng tin, họ yêu cầu nữ sinh chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân để “kích hoạt quyền làm nhiệm vụ”.

Tuy nhiên, nhận thấy yêu cầu động chạm đến tài chính cá nhân, em dừng lại và ngay lập tức đến Công an xã Lộc Hà trình báo. Lực lượng chức năng đã xác minh và khẳng định đó là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua gian dối hoặc lạm dụng uy tín để người khác giao tài sản có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân hoặc cải tạo không giam giữ.
Chiêu trò “làm nhiệm vụ online, nhận hoa hồng cao” thường đánh trúng tâm lý mong muốn thu nhập nhanh của người trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên đang chờ việc. Nhóm lừa đảo lợi dụng sự thiếu chủ động kiểm chứng thông tin, yêu cầu nạp tiền đặt cọc, sau đó tắt liên lạc, chiếm đoạt.
Công an xã Lộc Hà đã khuyến cáo người dân cảnh giác với lời mời làm việc qua mạng, đồng thời tiếp tục tuyên truyền pháp luật để phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, bảo vệ quyền lợi và an toàn tài chính cho người dân.