Nữ tài xế bị khởi tố vì bỏ mặc nạn nhân vụ tai nạn giao thông giữa đường

(VOH) - Việc không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm của nữ tài xế đã gây hậu quả nghiêm trọng. Nạn nhân đã bị xe tải từ phía sau trờ tới cán tử vong.

Viện Kiểm sát huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, ngụ tại Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm".

Quyết định tố tụng được Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, Hà Tĩnh công bố ngày 31/1.

Thông tin về vụ việc, khuya 2/10/2022 xảy ra vụ tai nạn giao thông tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Chiếc xe máy do anh Nguyễn Công Phường (32 tuổi, ngụ tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) điều khiển va chạm với ô tô do Nguyễn Thị Hằng điều khiển đang đậu bên đường.

Trên xe Nguyễn Thị Hằng chở 3 người khác đang ngủ. Sau tai nạn ba người này tỉnh giấc và chứng kiến xe máy cùng anh Phường ngã ra giữa đường, nằm trên làn xe cơ giới, sát với dải phân cách cứng. Nhưng tài xế Hằng vẫn lái xe đi tiếp, để lại anh Phường và xe máy tại hiện trường vụ tai nạn.

Tiếp đó anh Phường bị chiếc xe tải do Tưởng Văn Danh (30 tuổi, ngụ tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển chạy tới cán qua người khiến anh Phường tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nữ tài xế bị khởi tố vì bỏ mặc nạn nhân vụ tai nạn giao thông giữa đường 1
Nơi xảy ra vụ tai nạn làm anh Phường tử vong

Cơ quan điều tra xác định, ngoài lỗi trực tiếp của tài xế xe tải Tưởng Văn Danh, việc tài xế Hằng rời khỏi hiện trường cũng là nguyên nhân khiến anh Phường tử vong.

Trong trường hợp này nếu muốn cứu giúp, tài xế Hằng có thể cảnh báo cho các phương tiện khác đang lưu thông trên đường biết để tránh, hoặc có thể hỗ trợ người bị tai nạn vào lề đường để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Ngoài khởi tố Nguyễn Thị Hằng, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tưởng Văn Danh về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".