Ông Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm 13-14 năm tù, nộp 2.500 tỷ đồng

VOH - Sáng 19/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 24 bị cáo khác.

Tại phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trịnh Văn Quyết do có nhiều tình tiết mới phát sinh so với giai đoạn xét xử sơ thẩm.

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết mức án 7-8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", giảm đáng kể so với mức án sơ thẩm là 18 năm tù. Đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán", VKS đề nghị phạt tiền 4 tỉ đồng thay vì mức án 3 năm tù như bản án sơ thẩm. Như vậy, tổng hình phạt đề nghị cho ông Quyết giảm từ 21 năm tù xuống còn 7-8 năm tù và 4 tỉ đồng tiền phạt.

van quyet_voh
Ông Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm (Bị cáo vắng mặt tại phiên phúc thẩm vì lý do sức khoẻ). - Ảnh: NLĐ

VKS ghi nhận, trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Quyết và gia đình đã nộp tổng cộng hơn 2.500 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án — vượt 10 tỉ đồng so với nghĩa vụ dân sự mà bản án sơ thẩm buộc bị cáo và người thân phải thực hiện. Đồng thời, bị cáo nhận được hơn 5.000 đơn thư từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và chính quyền địa phương xin giảm nhẹ hình phạt.

Về sức khỏe, ông Quyết được xác định đang mắc nhiều bệnh nền nghiêm trọng, gồm suy thận, lao kháng thuốc, dị ứng thuốc và một số bệnh về hô hấp, có nguy cơ tử vong cao. Do đó, bị cáo được phép vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm.

Hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế (nguyên cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) cũng được VKS đề nghị giảm nhẹ. Cụ thể, bà Minh Huế bị đề nghị mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và phạt tiền 3,5 tỉ đồng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", giảm so với mức án sơ thẩm 14 năm tù. Bà Thúy Nga bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và phạt tiền 3 tỉ đồng cho hai tội danh, giảm so với mức án sơ thẩm 8 năm tù.

VKS đánh giá, hậu quả vụ án về cơ bản đã được khắc phục, một số bị cáo và người thân tự nguyện nộp tiền vượt nghĩa vụ, thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải. Điều này là cơ sở để cơ quan công tố đề nghị giảm hình phạt cho các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2017 đến đầu 2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các đồng phạm thành lập hàng loạt công ty "ma", mở tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán đứng tên nhân viên, người thân để thực hiện các giao dịch khống, tạo cung cầu giả nhằm thao túng giá 5 mã cổ phiếu: FLC, ROS, ART, HAI, AMD. Khi cổ phiếu tăng giá, bị cáo bán ra thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Quyết còn chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên hơn 4.300 tỉ đồng bằng cách lập khống hồ sơ góp vốn, giúp bản thân và các đồng phạm chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng.

Đại diện HĐXX phúc thẩm cho biết, đã tiếp nhận đề nghị áp dụng hình phạt tiền thay cho phạt tù đối với một số bị cáo trong tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Tuy nhiên, để thực hiện điều này, bị cáo phải chứng minh được khả năng tài chính để nộp phạt theo quy định.

Phiên tòa dự kiến tiếp tục phần tranh luận trước khi HĐXX nghị án và tuyên án vào ngày mai.

Bình luận