Ngày 19/6, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin, lực lượng Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 8/6. Khi thực hiện thủ tục cho hành khách trên chuyến bay VN310 từ Hà Nội đi Narita (Tokyo, Nhật Bản), Đội thủ tục hành lý xuất khẩu thuộc Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện một nam hành khách có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Hữu Lâm (sinh năm 1985, trú tại Hà Nội) bằng hệ thống soi chiếu. Qua hình ảnh kiểm tra, nhân viên hải quan nhận thấy một phong bì bất thường bên trong vali. Tiếp tục kiểm tra trực tiếp, tổ công tác phát hiện bên trong phong bì có chứa số lượng lớn giấy bạc nghi là ngoại tệ.
Kết quả kiểm tra xác định số tiền trên gồm 690 tờ tiền mệnh giá 10.000 Yen Nhật, tương đương khoảng 4,5 triệu Yen Nhật, được cất giấu trong hành lý xách tay nhưng không thực hiện khai báo hải quan và không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định.
Căn cứ quy định hiện hành, đối với ngoại tệ mang theo người khi xuất cảnh vượt quá mức cho phép (tương đương 5.000 USD hoặc 15 triệu đồng Việt Nam) phải thực hiện khai báo với cơ quan hải quan và xuất trình giấy tờ liên quan. Trong trường hợp không khai báo hoặc vận chuyển trái phép, hành vi này có thể bị xử lý hình sự.
Sau khi phát hiện vụ việc, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Lâm về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" theo quy định tại điều 189 Bộ luật Hình sự.
Cục Hải quan cho biết việc phát hiện vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép này nằm trong đợt tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và tiền tệ qua biên giới, nhất là tại các cửa khẩu hàng không quốc tế.



