Chờ...

Phá đường dây cho vay lãi nặng 180%/năm

VOH - Viện kiểm sát nhân dân TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", với mức lãi suất lên đến 180%/năm.

Đáng chú ý, vụ án liên quan đến đối tượng Trịnh Tiến Dũng đang bị truy nã, từng dính líu đến vụ án Thuduc House.

Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Ngọc Ngãi (62 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Bùi Thị Tâm (32 tuổi, vợ bị can Danh), Mạc Văn Nguyện (46 tuổi, ngụ quận 12) và Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

tien dung_voh
Trịnh Tiến Dũng đang trốn truy nã - Ảnh TTO

Theo cáo trạng, từ năm 2018, nhóm đối tượng do Đặng Ngọc Ngãi cầm đầu đã lợi dụng khó khăn về tài chính của bà P. để cho vay với lãi suất cắt cổ, lên đến 180%/năm. Để đảm bảo khoản vay, bà P. phải thế chấp tài sản.

Vợ chồng Danh, Tâm đưa bà P. đến nhà ông Ngãi để thỏa thuận vay 19 tỉ đồng, với điều kiện thế chấp thửa đất sau khi được ngân hàng giải chấp. Ông Ngãi không đủ tiền nên gọi điện thoại cho Mạc Văn Nguyện đến nhà bàn bạc việc cho vay.

Thỏa thuận xong, Nguyện bàn với Trịnh Tiến Dũng về việc cho bà P. vay 13 tỉ đồng lãi suất 0,5%/ngày thì Dũng đồng ý, và giao cho Lâm Vĩnh Nghi và Nguyện cho vay và ký kết hợp đồng (Nghi và Nguyện là người làm thuê cho Dũng).

Ngày 22/4/2020, 5 bị can trên cùng bà P. tới văn phòng công chứng cho bà P. vay 19 tỉ đồng dưới hình thức hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất ở phường Thạnh Mỹ Lợi.

Sau khi vay tiền, bà P. trả nợ và được Eximbank giải chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nghi cùng với Ngãi, Danh, Tâm, bà P. đến Vietinbank chi nhánh Hàm Nghi để làm thủ tục vay tiền, nhưng ngân hàng này từ chối cho vay, nên bà P. không có tiền trả lại cho Dũng, Ngãi.

Đến ngày 11/5/2020, nhóm trên tính lãi trong 19 ngày đối với khoảng vay 13 tỉ đồng của Dũng là 1,2 tỉ đồng. Dũng lấy 1 tỉ đồng (lãi suất cao nhất theo luật cho phép là 137 triệu đồng). Do bà P. không có tiền trả tiền lãi, Ngãi cho bà P. vay để trả Dũng. Còn khoản vay 6 tỉ đồng của Ngãi thì tiền lãi là 570 triệu đồng (lãi suất cao nhất theo luật định là 63,3 triệu đồng).

Do bà P. chưa có tiền trả tiền lãi nên Tâm, Danh chưa được chia tiền. Ông Ngãi cộng tiền lãi vào tiền vốn tiếp tục cho bà P. vay. Thấy bà P. không có tiền trả lãi nên từ ngày 11/5/2020, Dũng và Ngãi tính lãi suất với bà P. là 5%/tháng trên tổng số tiền vay.

Đến ngày 29/10/2020, ông Ngãi đã cho bà P. vay 13 tỉ đồng để trả cho Trịnh Tiến Dũng với lãi suất 5%/tháng.

Do không có tiền trả nợ, tháng 11/2020, bà P. ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất ở phường Thạnh Mỹ Lợi cho Đặng Ngọc Ngãi và Bùi Thị Tâm. Thấy Ngãi, Dũng và đồng phạm cho vay lãi nặng nên cuối năm 2023, bà P. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra.

Đặc biệt, nhóm này còn hợp tác với Trịnh Tiến Dũng - đối tượng đang bị truy nã trong vụ án Thuduc House - để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Dũng đóng vai trò là "ông trùm", cung cấp vốn và hưởng lợi từ những khoản lãi bất chính.

Trịnh Tiến Dũng không chỉ liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng này mà còn bị cáo buộc trong nhiều vụ án khác, đặc biệt là vụ án chiếm đoạt số tiền lớn của Nhà nước thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hiện tại, Dũng đang bỏ trốn và cơ quan điều tra đang tích cực truy bắt.