Đường dây này có quy mô lớn, tinh vi, với gần 3.000 bị hại và tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 7.500 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng các đơn vị chức năng liên quan trong và ngoài nước, tổ chức bắt giữ 20 người liên quan trực tiếp đến hoạt động lừa đảo. Sau khi bị bắt giữ tại Campuchia, các đối tượng đã được bàn giao và đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) để phục vụ điều tra.
Nhóm đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 41, đến từ nhiều địa phương trên cả nước như Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng và Hà Nội. Cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, 30 tuổi, trú tại Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành các hoạt động lừa đảo. Chín được xác định là “vợ hờ” của một người nước ngoài, được cho là giữ vai trò chủ mưu phía sau.
Thủ đoạn của đường dây này được đánh giá là đặc biệt tinh vi. Các đối tượng thường đăng quảng cáo tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, sau đó dụ dỗ người Việt sang Campuchia làm việc cho các “công ty” trá hình. Tại đây, họ bị ép tham gia vào các nhóm lừa đảo, được huấn luyện kịch bản, lời thoại và chia chỉ tiêu cụ thể hằng ngày.
Những người tham gia lừa đảo sử dụng hàng loạt tài khoản ảo trên TikTok, Facebook, Zalo để tiếp cận bị hại, chủ yếu là phụ nữ trung niên, độc thân hoặc đã ly hôn. Chúng xây dựng hình ảnh giả mạo là người thành đạt, sống tình cảm, tìm mối quan hệ nghiêm túc, sau đó từng bước tạo sự tin tưởng, hứa hẹn tương lai hôn nhân và làm ăn chung.
Khi bị hại “sập bẫy”, các đối tượng dẫn dụ đầu tư vào các website giả mạo với cam kết lợi nhuận cao, từ 5–30% mỗi ngày. Ban đầu, nạn nhân được rút tiền nhỏ để tạo niềm tin. Sau đó, khi số tiền đầu tư ngày càng lớn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản, dựng sự cố hệ thống và cắt đứt mọi liên lạc.
Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng; cơ quan công an đề nghị các nạn nhân liên quan sớm liên hệ để trình báo, phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.


