Xét xử phúc thẩm vụ án tại Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Phiên tòa diên ra theo đơn kháng cáo của các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau bản án sơ thẩm.
Theo Hội đồng xét xử, Tòa Phúc thẩm nhận được đơn kháng cáo của 17 bị cáo. Tuy nhiên, trong thời gian chờ mở phiên tòa phúc thẩm, đã có 3 bị cáo rút đơn kháng cáo, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Như vậy, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của 14 bị cáo còn lại.

xet xu
Ảnh: VGP

Trong số các bị cáo kháng cáo, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An, ban đầu đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án có sai phạm, đồng thời xem xét số tiền các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, tại phần xét hỏi mở đầu phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã thay đổi nội dung kháng cáo, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt và rút hai nội dung kháng cáo còn lại.

Các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam; Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội; Vũ Hải Tùng, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý xây dựng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam; Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang (cũ); Trần Anh Quang, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An; Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh.

Ngoài ra, bảy bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, gồm: Hoàng Thị Lê Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Văn Toán và Nguyễn Đức Tuấn, cùng thuộc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang (cũ); bốn bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Hà Nội là Nguyễn Chí Cường, Phạm Văn Duân, Trịnh Văn Thanh và Lê Văn Măng.

Trong các đơn kháng cáo, hầu hết các bị cáo đều trình bày hoàn cảnh cá nhân, quá trình công tác, thái độ khai báo, cũng như việc đã tích cực khắc phục hậu quả, mong Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, bối cảnh và mức độ hành vi phạm tội để áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 8 đến 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 29 bị cáo trong vụ án này về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù; bị cáo Lê Ô Pích, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) bị phạt 3 năm tù; bị cáo Phạm Thái Hà bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù. Phiên tòa phúc thẩm tiếp tục làm rõ các nội dung kháng cáo theo quy định pháp luật.

Bình luận