Phạt 1,5 triệu đồng người đàn ông đi xe máy lạng lách, cản đường xe cấp cứu

(VOH) – Người đàn ông cho rằng tài xế lạm dụng còi ưu tiên, vì trước đó thấy chiếc xe cấp cứu từ quán ăn đi ra nên cản đường yêu cầu tắt còi.

Ngày 1/11, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, vừa lập biên bản xử phạt ông T.Q.H. (37 tuổi, ngụ địa phương) 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng về hành vi “không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ”.

Ông T.Q.H. là người điều khiển xe máy lạng lách, cản đường xe cấp cứu vì cho rằng phương tiện này để còi hú gây ồn ào xảy ra trên đường ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

Trước đó, ngày 30/10, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy cản đường xe cấp cứu khi đang đón bệnh nhân ở xã An Linh, huyện Phú Giáo đi cấp cứu.

Sau khi cản đường, người này dừng xe máy rồi lớn tiếng quát nạt tài xế, dùng tay đập mạnh vào kính chắn gió. Đoạn video khiến nhiều người xem phẫn nộ, bức xúc trước hành động của người đàn ông.

Phạt 1,5 triệu đồng người đàn ông đi xe máy lạng lách, cản đường xe cấp cứu 1
Ông T.Q.H làm việc với cơ quan công an. 

Anh N.C.C. (tài xế xe cấp cứu) cho biết trưa ngày 12/10, có một bệnh nhân ở xã An Linh (huyện Phú Giáo) cần đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nên anh đã lái xe, bật còi hú đi đón.

Khi đến khu vực xã Vĩnh Hòa, tài xế bị một người đàn ông đi xe máy cản đường, yêu cầu tắt còi.

Tại cơ quan điều tra, ông H. thừa nhận toàn bộ hành vi và cam kết không tái phạm. Lý do cản đường xe cấp cứu, ông H. cho rằng tài xế lạm dụng còi ưu tiên, vì trước đó ông H. thấy chiếc xe cấp cứu từ quán ăn đi ra.