Phạt 2 cửa hàng trên phố Ngọc Khánh vì "chặt chém" khách mua khẩu trang y tế

(VOH) - Do bán kiểu "chặt chém", 2 cửa hàng bán khẩu trang trên phố Ngọc Khánh (Quận Ba Đình, Hà Nội) đã bị phạt và tạm giữ số hàng không có hóa đơn chứng từ.

Tối ngày 31/1, Tổ công tác gồm Phòng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 Hà Nội đã kiểm tra xử phạt cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trụ sở số 120 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) do Nguyễn Thị Nhung làm chủ và cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế số 118 Ngọc Khánh do Nguyễn Thị Thu làm chủ.

Cảnh sát kiểm tra cửa hàng chặt chém khẩu trang y tế 

Kiểm tra cửa hàng bán "chặt chém" khẩu trang y tế 

Các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế này đã thừa nhận bán các hộp khẩu trang với giá cao gấp nhiều lần nhằm trục lợi. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cửa hàng 120 Ngọc Khánh là Mai Hữu Chung (SN 1998) cho biết trong ngày 31/1 đã bán ra 30 hộp khẩu trang y tế với giá từ 130.000-220.000 đồng/hộp. Bình thường giá mỗi hộp này là 50.000 đồng. Tổ công tác đã tạm giữ gần 680 chiếc khẩu trang chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Đại diện cửa hàng số 118 Ngọc Khánh  khai nhận trong ngày đã bán ra 134 hộp khẩu trang y tế với giá khoảng 300.000-350.000 đồng/hộp. Đây cũng là loại khẩu trang bình thường được bán với giá 50.000 đồng/hộp. Tổ công tác đã thu giữ tại cửa hàng này 266 chiếc khẩu trang chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ.

Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản, phạt tiền từ 20 -30 triệu đồng đối với hai cơ sở này. Ngoài ra, chủ cửa hàng còn phải nộp vào ngân sách số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán bất hợp lý.

Không chỉ tại Hà Nội, trong ngày 31/1, tại một số địa phương có cửa hàng đã hét giá khẩu trang gấp 5-7 lần nhưng vẫn hết hàng.

Hiện tại, tại nhiều quốc gia châu Á, việc đeo khẩu trang y tế đã trở thành chuyện bắt buộc khi ra đường hay ở chỗ đông người.

Tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), nhân viên bán hàng Varumporn Krataitohg cho biết lượng bán ra các sản phẩm tẩy trùng cũng như khẩu trang đã tăng từ tuần trước. Khách du lịch Trung Quốc tới mua nhiều, mỗi người thường mua từ hai đến 3 hộp khẩu trang.

Tại Nhật Bản, khi nhà chức trách công bố xác nhận 4 ca nhiễm virus corona mới tại nước này, các kệ hàng khẩu trang tại nhiều nơi đã trống trơn.

Tại Hàn Quốc, khẩu trang cũng đang là mặt hàng bán chạy nhất tại chuỗi cửa hàng tiện lợi 24 giờ CU tại các sân bay, điểm dừng xe buýt, và các tụ điểm giao thông công cộng khác.